Bóng đá

HLV Park ra thông điệp “đặc biệt” cho các học trò trước giải U23 châu Á

21/12/2019, 08:34

HLV Park Hang-seo yêu cầu học trò cần giữ gìn đôi chân, tránh chấn thương trước thềm VCK U23 châu Á 2020.

Lịch thi đấu VCK U23 châu Á 2020

img
U23 Việt Nam sẽ có lực lượng mạnh nhất tại giải U23 châu Á 2020

Theo tiết lộ của bác sĩ Trần Anh Tuấn, những ca chấn thương ở U23 Việt Nam gồm: Đình Trọng, Trọng Hùng, Thanh Thịnh đều đang hồi phục tốt. Riêng chấn thương cơ đùi của Quang Hải gần như đã hồi phục hoàn toàn. Cả 4 cầu thủ này chắc chắn sẽ góp mặt ở giải U23 châu Á 2020 sắp diễn ra.

Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo vẫn căn dặn học trò cần hết sức cẩn trọng nhằm tránh xảy ra sự cố đáng tiếc trong các buổi tập cũng như hai trận giao hữu gặp đội Busan vào 12h (giờ Việt Nam) ngày 21/12 và dự kiến gặp U23 Bahrain tại Bangkok (Thái Lan) ngày 3/1/2020.

Lo lắng của ông Park không hề thừa bởi nếu cầu thủ nào chấn thương vào thời điểm này thì gần như sẽ hết cơ hội dự giải U23 châu Á 2020. Về mục tiêu của U23 Việt Nam tại giải đấu sắp tới, ông Park cho biết toàn đội phải nỗ lực từng trận một, trước hết phải vượt qua vòng bảng.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng tiết lộ thêm, do trong năm 2020 các đội tuyển Việt Nam sẽ rất bận rộn nên ông sẽ phải làm việc với VFF, VPF và các CLB để có thể sắp xếp lịch thi đấu các giải quốc nội một cách hợp lý nhất.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ rời Hàn Quốc và có mặt tại TP.HCM vào 12h ngày 22/12. Đội sẽ tập ở sân Thống Nhất và ngày 1/1/2020 sẽ lên đường sang Thái Lan dự giải U23 châu Á.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.