Bóng đá

HLV Thái Lan được "tiêm doping" trước thềm VCK U23 châu Á

01/01/2020, 16:52

Không cần đợi đến kết quả tại VCK U23 châu Á sắp diễn ra, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã gia hạn hợp đồng thêm 2 năm với HLV Akira Nishino.

img
HLV Akira Nishino đã gia hạn hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Thái Lan thêm 2 năm

VKC U23 châu Á sẽ được diễn ra từ ngày 8-26/1/2020 trên 4 SVĐ lớn của Thái Lan. Với tư cách chủ nhà, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đặt mục tiêu rất cao là lọt vào top 3 giải đấu sắp tới, qua đó giành vé tới Olympic Tokyo 2020.

Đây chắc chắn sẽ là áp lực lớn đối với HLV Akira Nishino, khi U23 Thái Lan rơi vào bảng đấu tương đối khó với Australia, Bahrain và Iraq. Không những vậy, ông cũng không có trong tay được đội hình mạnh nhất khi Ekanit Panya không thể tham dự vì chấn thương.

Tuy nhiên, theo báo giới Thái Lan, FAT đã quyết định gia hạn hợp đồng với HLV Nishino thêm 2 năm nữa bất chấp kết quả ở giải đấu sắp tới. Theo đó, vị HLV người Nhật Bản sẽ dẫn dắt các đội tuyển quốc gia Thái Lan, đội Olympic (hoặc U23) cho đến hết năm 2021. Nguồn tin từ FAT tiết lộ với tờ Siam Sport rằng, mục tiêu chính trong bản hợp đồng mới là đưa Thái Lan ít nhất lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á, đồng nghĩa với việc giành vé trực tiếp dự VCK Asian Cup 2023 do Trung Quốc đăng cai.

Ngày 30/12, HLV Nishino đã chính thức công bố 23 cầu thủ tham dự VCK U23 châu Á 2020. Trong danh sách này đáng chú ý là sự xuất hiện của cầu thủ đang thi đấu cho CLB Fulham - Benjamin Davis. Ngoài ra nòng cốt của U23 Thái Lan vẫn là những cầu thủ đã từng tham dự SEA Games 30 như Supachai Jaided, Supachok, Suphanat hay Anon.

Theo lịch thi đấu, trận ra quân của chủ nhà Thái Lan tại VCK U23 châu Á sẽ là màn đọ sức với U23 Bahrain vào lúc 20h15 ngày 8/1/2020.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.