Bóng đá

HLV Thái Lan không phục, muốn quyết đấu Việt Nam ở chung kết

22/02/2022, 22:39

HLV Salvador Garcia của U23 Thái Lan cho rằng đội bóng dưới quyền ông không đáng thua trước Việt Nam.

Tối 22/2, U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan 1-0 trong trận đấu thuộc bảng C giải U23 Đông Nam Á.

Đây là trận đấu đoàn quân áo đỏ chỉ có 16 cầu thủ, trong đó có 6 cầu thủ vừa bổ sung trong ngày.

img

HLV Salvador Garcia

Với chiến thuật hợp lý, U23 Việt Nam đã khiến một U23 Thái Lan hừng hực khí thế phải nhận thất bại.

Dù vậy, HLV Salvador Garcia của U23 Thái Lan cho rằng, đội bóng dưới quyền ông đã chơi tốt hơn nhưng thiếu may mắn.

“U23 Thái Lan kiểm soát được trận đấu, tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng thủ môn U23 Việt Nam đã có một ngày thi đấu xuất sắc. Dù sao chúng tôi cũng đã vào bán kết và đang hướng đến trận đấu đó”, ông Garcia nói.

Tại bán kết cả U23 Thái Lan lẫn U23 Việt Nam đều gặp đối thủ được đánh giá yếu hơn là U23 Lào và U23 Đông Timor.

Ông Garcia rất tự tin sẽ vượt qua U23 Lào và gặp lại U23 Việt Nam trong trận chung kết.

“Tôi chỉ muốn nói là hẹn gặp lại U23 Việt Nam trong trận chung kết”, vị thuyền trưởng Thái Lan quả quyết.

img

HLV Đinh Thế Nam

Về phần mình, HLV Đinh Thế Nam của U23 Việt Nam cho rằng ông cùng học trò đã gặp may mắn khi đánh bại U23 Thái Lan.

“Chúng tôi giành chiến thắng nghẹt thở. Tôi xin chúc mừng các cầu thủ. Đây là trận đấu cực kì khó khăn.

Do dịch bệnh và chấn thương nên ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng chuyên môn của chúng tôi. Nhưng các cầu thủ có sự quyết tâm cộng thêm sự may mắn. Thái Lan cũng đã chơi rất hay”, ông Nam chia sẻ.

Về việc một vài vị trí có sự chệch choạc, ông Nam tỏ ra rất thông cảm: “Sáu cầu thủ chiều 22/2 mới sang Campuchia. Tôi rất ghi nhận tinh thần thi đấu của học trò.

Các cầu thủ di chuyển quãng đường vất vả, cả máy bay và ô tô nên thể lực không đảm bảo là chuyện bình thường. Bên cạnh đó các cầu thủ này chưa được tập luyện nhiều nên chưa thực sự gắn kết”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.