Xã hội

Hỗ trợ tàu ngư dân bị tàu Trung Quốc gây hư hại tại Hoàng Sa

12/05/2014, 17:21

Ngày 12/5, đại diện các hội đoàn thể tỉnh Quảng Ngãi đã đến thăm, trao tiền hỗ trợ CBCS Cảnh sát biển vùng 2 và chủ tàu cá QNg 96416 Ts vừa bị tàu ngư chính Trung Quốc gây hư hại.

Ngày 12/5, lãnh đạo và đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Tỉnh đoàn, Hội CCB và “Quỹ Hỗ trợ ngư dân” tỉnh Quảng Ngãi đã đến thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ cho  CBCS Cảnh sát biển vùng 2 – những người đang thực thi nhiệm vụ bảo vệ lãnh hải của Tổ quốc và chủ tàu cá mang số hiệu QNg 96416 Ts vừa bị tàu ngư chính Trung Quốc tông khi đang đánh bắt tại vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam ngày 7/5 vừa qua.

Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đã trao hỗ trợ 10 triệu đồng và “Quỹ hỗ trợ ngư dân” tạm trao trước 400 triệu đồng để ngư dân Nguyễn Lộc sửa chữa tàu cá QNg 96416 Ts bị tàu ngư chính Trung Quốc tấn công khi đang đánh bắt tại vùng biển Hoàng Sa.

Trước đó, vào trưa 7/5, khi tàu cá QNg 96416 Ts, do ngư dân Nguyễn Lộc (37 tuổi, thôn Tây, xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, cùng 16 thuyền viên địa phương trên tàu đang đánh bắt tại khu vực Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam thì bị chiếc tàu chiến Trung Quốc rượt đuổi kịp và chạy song song, rồi dùng vòi rồng xịt và dùng búa, bu-lông to ném sang tàu cá QNg 96416 Ts.

Ông Lê Viết Chữ - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi cùng đại diện các tổ chức hội, đoàn thể thăm hỏi vào trao hỗ trợ cho tàu QNg 96416 Ts
Ông Lê Viết Chữ - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi cùng đại diện các tổ chức hội, đoàn thể thăm hỏi vào trao hỗ trợ cho tàu QNg 96416 Ts

Sau hơn 3 giờ chiếc tàu chiến rượt đuổi và nhiều lần ép tàu cá QNg 96416 Ts. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, xuất hiện thêm 1 tàu ngư chính của Trung Quốc cùng tham gia rượt đuổi tàu cá QNg 96416 Ts. Sau đó, chiếc tàu ngư chính này bất ngờ bẻ lái và tông thẳng vào đoạn giữa thân tàu cá QNg 96416 Ts khiến cho chiếc tàu cá này bị hư hại nặng. Đến khoảng 11 giờ ngày 9/5, tàu cá QNg 96416 Ts cùng thuyền trưởng và các thuyền viên địa phương đã về đến cảng Lý Sơn. Tàu cá QNg 96416 Ts là một trong những nạn nhân của hành động ngang ngược của Trung Quốc sau khi đưa giàn khoan trái phép vào vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Đại tá Nguyễn Quang Trung – Chỉ huy trưởng Vùng Cảnh sát 2 tiếp nhận tiền từ “Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi” và Tỉnh đoàn Quảng Ngãi
Đại tá Nguyễn Quang Trung – Chỉ huy trưởng Vùng Cảnh sát 2 tiếp nhận tiền từ “Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi” và Tỉnh đoàn Quảng Ngãi

Thay mặt 16 thuyền viên trên tàu, ngư dân Nguyễn Lộc cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ, chia sẻ khó khăn đối với tàu cá bị tàu Trung Quốc tấn công. Đồng thời, ngư dân Nguyễn Lộc khẳng định sẽ cùng với ngư dân Lý Sơn quyết tâm bám biển Hoàng Sa đến cùng nhằm góp phần khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Cũng trong ngày 12/5, tại trụ sở Vùng Cảnh sát biển 2 (tại Cảng Kỳ Hà, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), ông Lê Viết Chữ - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, Qũy hổ trợ ngư dân Quảng Ngãi và Tỉnh đoàn Quảng Ngãi đã đến thăm hỏi, trao số tiền 110 triệu đồng cho CBCS của Vùng Cảnh sát biển 2 - những người đang thực thi nhiệm vụ bảo vệ lãnh hải của Tổ quốc.

Thay mặt CBCS của đơn vị, Đại tá Nguyễn Quang Trung – Chỉ huy trưởng Vùng Cảnh sát biển 2 ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm chia sẻ của các hội, đoàn thể tỉnh Quảng Ngãi, đồng thời khẳng định, cùng với lực lượng vũ trang cả nước, CBCS của đơn vị sẽ luôn vững chắc tay súng, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ toàn vẹn lãnh hải của Tổ quốc.

Duy Lợi

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.