Hạ tầng

Hối hả lắp dải phân cách trên đường dẫn cao tốc Long Thành

15/01/2017, 19:27

Việc lắp dải phân cách, biển báo tiến hành khẩn trương để xe máy đi vào đường dẫn cao tốc Long Thành trước Tết.

IMG_8316

Việc lắp dải phân cách trên tuyến đường dẫn cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây đang được khẩn trương thi công.

Đoạn đường dẫn từ nút giao An Phú đến đường Vành đai 2 đang được các đơn vị thi công lắp dải phân cách và biển báo và để sớm phân luồng cho phép xe máy lưu thông vào dịp trước Tết Nguyên đán 2017.

Quan sát của PV Báo Giao thông vào khoảng 15h chiều 15/1 cho thấy, dù trời mưa nhưng nhiều công nhân vẫn hối hả làm việc. Sau gần 2 ngày, đoạn đường dẫn cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây từ cầu Bà Dạt đến cầu Mương Kênh đơn vị thi công đã lắp đặt xong dải phân cách bằng thép để phân chia làn đường giữa ô tô và xe máy.

Ở hướng ngược lại đoạn từ nút giao đường Đỗ Xuân Hợp (quận 9) hướng ra đường Mai Chí Thọ, đơn vị thi công đang khẩn trương lắp dải phân cách và biển báo.

Dự kiến, việc lắp dải phân cách và sẽ hoàn thành trước ngày 22/1 sau đó sẽ cho phép xe máy lưu thông vào đường dẫn cao tốc.

Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận không khí thi công lắp dải phân cách vào chiều 15/1:

IMG_8285

Trời mưa lất phất nhưng các công nhân vẫn miệt mài làm việc.

IMG_8265

Một đoạn đường dẫn từ nút giao An Phú (quận 2) đến cầu Mương Kênh đã hoàn thành việc lắp dải phân cách cứng.

IMG_8301

 

IMG_8307

Đoạn đường dẫn từ nút giao đường Đỗ Xuân Hợp (quận 9) hướng về đường Mai Chí Thọ cũng đang khẩn trương lắp dải phân cách.

IMG_8316

 

IMG_8252

Dự kiến trước Tết âm lịch 2017, xe mô tô sẽ được phép lưu thông vào đường dẫn cao tốc đoạn từ nút giao An Phú (quận 2) đến đường Vành đai 2.

IMG_8292

Một số trường hợp người dân vẫn đi xe máy vào đường cấm do chưa rõ thông tin.

IMG_8261

Sau khi hoàn thành việc lắp dải phân cách, biển báo mô tô, xe gắn máy sẽ được phép lưu thông vào phần đường dẫn cao tốc để giảm tải cho đường Mai Chí Thọ và các tuyến đường lân cận.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.