Showbiz

Hôm nay chùa Hương triển khai thuyền loa di động trên suối Yến

14/03/2021, 18:08

Ngày 14/3, Ban tổ chức đã triển khai một thuyền gắn loa lưu động di chuyển trên suối Yến để tuyên truyền chống dịch cho người dân.

img

Nhiều du khách vẫn không đeo khẩu trang khi đến chùa Hương (ảnh: NLĐ)

Ngày 13/3, di tích chùa Hương (huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) chính thức mở cửa đón khách sau thời gian tạm hoãn để phòng dịch. Sau 2 ngày, theo thông tin từ BTC, di tích đã đón khoảng hơn 4 vạn du khách đến dâng hương, vãn cảnh.

Năm nay, lễ hội chùa Hương (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) lấy chủ đề “Chùa Hương điểm đến an toàn, văn minh và thân thiện”, tập trung vào các giải pháp về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, ngăn chặn ách tắc giao thông và phòng, chống cháy nổ, vận động thực hiện nếp sống văn minh mùa lễ hội.

Trong đó, chú trọng tuyên truyền việc phòng chống dịch bệnh Covid-19. Hành khách không đeo khẩu trang sẽ không được phép lên thuyền, đò. Ngoài ra, tất cả du khách đến chùa Hương phải tuân thủ nguyên tắc 5K của Bộ Y Tế như đeo khẩu trang, sát khuẩn, đo thân nhiệt và khai báo y tế bằng việc quét mã QR và hạn chế tập trung đông người.

Tuy nhiên, theo Thanh niên, công tác phòng chống dịch bệnh tại chùa Hương vẫn còn lơ là. Cụ thể, vẫn có thuyền chở tới hơn 30 người. Nhiều người không đeo khẩu trang nhưng vẫn được xuống thuyền và đa số thuyền không có nước rửa tay, áo phao như quy định. Nhiều khu vực, người dân không thực hiện giãn cách mà vẫn đông đúc.

Ngoài ra, những tệ nạn cũ vẫn tồn tại như việc người dân vô tư đánh bài, mở sới bạc trên thuyền mà lái đò vẫn làm ngơ.

img

Nhiều người vô tư chơi đánh bài trên đò (ảnh Dân Việt)

Chia sẻ với Báo Giao thông, ông Nguyễn Bá Hiển, Trưởng ban Quản lý khu di tích thắng cảnh chùa Hương cho biết, du khách đến di tích đa số vẫn tự giác chấp hành việc phòng chống dịch, đo thân nhiệt, khai báo y tế. Tuy nhiên, còn một số bộ phận chưa tuân thủ.

Ngay khi có những phản ánh và nắm được tình hình thực tế, trong ngày 14/3, ban tổ chức đã triển khai một thuyền gắn loa lưu động di chuyển trên suối Yến để tuyên truyền cho người dân. Nhắc nhở trực tiếp những thuyền nào có người không đeo khẩu trang hay chơi đánh bài.

Thế nhưng theo ông Hiển, đặc thù của chùa Hương khác với nhiều nơi khác là khu vực di tích rất rộng, du khách phải di chuyển nhiều, đi trên thuyền, leo dốc... nên việc kiểm soát cũng khó khăn hơn. Thực tế sau khi lễ ở đền Trình ra, nhiều người ăn uống, thụ lộc nên bỏ khẩu trang. Nhiều lái đò thủ công nên mệt, không thở được nên cũng bỏ khẩu trang.

"Đây cũng là những khó khăn. Đương nhiên, những ai cố tình không đeo khẩu trang, sẽ có lực lượng xử phạt tại chỗ. Chúng tôi vừa làm biển báo dọc bên suối Yến, cảnh báo nếu du khách không đeo khẩu trang nơi công cộng và trên thuyền sẽ phạt từ 1-3 triệu đồng theo Nghị định 117.

Thực ra với chùa Hương, BTC không muốn phạt du khách vì họ đi lễ Phật. Do đó, chủ trương là vẫn tuyên truyền vừa cho du khách và cho cả những người lái đò. Lái đò thấy ai không đeo khẩu trang phải nhắc nhở ngay. Tuy nhiên, nếu tuyên truyền rồi mà ai vẫn cố tình vi phạm, sẽ xử lý bằng biện pháp mạnh", ông Hiển chia sẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.