Hồ sơ tài liệu

Hôm nay, hội nghị Ngoại trưởng ASEAN-Trung Quốc bàn về Biển Đông

14/06/2016, 08:21

Hội nghị đặc biệt với sự tham dự của các ngoại trưởng ASEAN và Trung Quốc diễn ra hôm nay (14/6), theo Straits Times.

135430335_14657211341771n

Hồng Lỗi, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã hôm 12/6 dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi thông báo rằng, ông Vương Nghị - ngoại trưởng Trung Quốc và những người đồng cấp 10 nước thuộc Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có một cuộc họp đặc biệt tổ chức ở Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc ngày 14/6.

Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đồng chủ trì phiên họp. Trong đó, ông Balakrishnan với tư cách là điều phối viên quan hệ đối thoại ASEAN-Trung Quốc.

Tại cuộc họp, các bên sẽ bàn về quan hệ ASEAN-Trung Quốc và việc thực thi Tuyên bố về ứng xử các bên ở Biển Đông, đồng thời tham vấn về Bộ Quy tắc ứng xử. Dự kiến, tại cuộc họp, Singapore sẽ đề xuất Bộ Quy tắc Ứng xử mở rộng về Những vụ chạm trán bất ngờ trên biển, nhằm tránh đụng độ đáng tiếc ở Biển Đông.

Dự kiến, dư luận và giới quan sát sẽ rất quan tâm dõi theo cuộc họp đặc biệt này, trong bối cảnh Tòa Trọng tài Thường trực chuẩn bị đưa ra phán quyết về vụ kiện Biển Đông, do Philippines khởi xướng. Đồng thời, cuộc họp diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Biển Đông đang ngày càng diễn biến đáng quan ngại.

Bên cạnh đó, cuộc họp sẽ thảo luận về những thành tựu trong Quan hệ Đối tác Hợp tác ASEAN-Trung Quốc, trước thềm Hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 25 năm quan hệ đối tác hợp tác ASEAN-Trung Quốc.

Năm 2014, tổng giá trị thương mại ASEAN-Trung Quốc đạt 366,5 tỷ USD, đầu tư Trung Quốc vào ASEAN cũng đạt 21,3 tỷ USD. Hội nghị lên kế hoạch nâng giá trị thương mại ASEAN-Trung Quốc lên 1.000 tỷ USD và đầu tư Trung Quốc là 150 tỷ USD vào năm 2020.

10 quốc gia thành viên ASEAN gồm: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand và Việt Nam.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.