Pháp đình

Hơn 14 năm tù cho 2 anh em đi cướp tài sản

06/05/2015, 19:39

Do muốn có tiền để tiêu xài, hai anh em ruột đã rủ nhau đi cướp tài sản của những người đi đường.

1111
Hai anh em Nguyễn Bá Hướng và Nguyễn Bá Hóa

Hôm nay 6/5, TAND huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã mở phiên tòa xét xử 2 bị cáo là anh em ruột Nguyễn Bá Hóa và Nguyễn Bá Hướng về tội cướp tài sản. 

Theo cáo trạng, đêm 17/1, Nguyễn Bá Hóa (SN 1992) và em trai Nguyễn Bá Hướng (SN 1994, cùng trú tại xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) rủ nhau đi cướp để có tiền tiêu xài. 

Đến khoảng 22h30’ cả 2 anh em Hướng, Hóa đi xe máy trên QL15B thuộc địa phận thôn Nam Giang, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà để tìm mục tiêu thực hiện ý đồ của mình. Khi thấy chị Nguyễn Thị Phương (trú tại xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) đi xe máy hiệu YAMAHA BKS 38R1-0191, Hướng và Hóa liền cho xe quay lại đuổi theo chị Phương, đến nơi chúng áp sát dùng tay kéo vai chị Phương làm chị Phương ngã xuống đường. Sau đó cướp xe máy và 2 nhẫn vàng của nạn nhân, tổng giá trị tài sản hơn 14 triệu đồng. 

Tại phiên tòa, bị cáo Hướng và Hóa đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, tỏ ra ăn năn hối hận và mong được pháp luật khoan hồng. 

Xét thấy hành vi phạm tội của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, nên HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bá Hóa 7 năm tù; bị cáo Nguyễn Bá Hướng 7 năm 6 tháng tù về tội cướp tài sản. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.