Thị trường

Hơn 2.000 tấn thanh long “nằm chờ” tại cửa khẩu Tân Thanh đến bao giờ?

02/02/2020, 09:04

​​​​​​​Do việc thông quan hàng hóa bị đình trệ, tại cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn đang có hơn 2.000 tấn thanh long vẫn đang “nằm chờ”.

img
Hàng trăm xe container hoa quả đông lạnh đang nằm chờ tại bãi xe cửa khẩu Tân Thanh - Ảnh: B.NGỌC/Tuổi Trẻ.

Sáng nay (2/2), trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo Ban Quản lý khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn cho biết, đến nay, tại cửa khẩu Tân Thanh vẫn còn khoảng 100 xe cotainer, tổng khối lượng hơn 2.000 tấn thanh long được vận chuyển từ các tỉnh phía Nam ra chờ thông quan, xuất khẩu sang Trung Quốc.

Tuy nhiên, việc thông quan hàng hóa và công tác xuất, nhập cảnh tại đây đã bị đình trệ từ đợt nghỉ Tết Nguyên đán năm 2020 đến nay. Theo đó, ban đầu, phía Trung Quốc ra thông báo sẽ mở lại cửa khẩu, phục vụ thông quan hàng hóa vào ngày 16 tháng Giêng (âm lịch) tới. Tuy nhiên, đây mới chỉ là đề xuất đưa ra của chính quyền thị Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Sau khi các cơ quan chức năng 2 nước trao đổi, làm việc cụ thể, phía Trung Quốc cho biết đang tập trung tối đa lực lượng ưu tiên cho công tác phòng, chống dịch bệnh do virus Corona gây ra nên đến nay, cơ quan chức năng 2 nước vẫn chưa ấn định được thời gian mở cửa thông quan trở lại.

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn khuyến cáo người dân, doanh nghiệp không tiếp tục vận chuyển nông sản, hàng hóa về biên giới và các cửa khẩu. Đồng thời, chủ động phương án thu hái, bảo quản, tiêu thụ nông sản trong nước tránh xảy ra tình trạng ùn ứ, hư hỏng.

img

Giá vàng hôm nay 2/2/2020: Virus Corona tiếp tục đẩy vàng tăng mạnh

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.