Thị trường

Hơn 4.000 lao động có cơ hội làm việc tại UAE

20/03/2014, 15:27

Theo thông tin mới nhất từ Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ký Bản ghi nhớ về tuyển dụng nhân lực Việt Nam sang làm việc tại Các Tiểu vương quốc Ảrập...

Theo thông tin mới nhất từ Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ký Bản ghi nhớ về tuyển dụng nhân lực Việt Nam sang làm việc tại Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) với Tập đoàn Amala Labour, doanh nghiệp thuộc Bộ Nội vụ UAE. 
 

img


Trong đầu tháng 4 tới, phía UAE sẽ sang làm việc chính thức về các phương án cụ thể để tuyển dụng lao động. Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh - Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, Bản ghi nhớ là thỏa thuận khung, tạo cơ sở để các doanh nghiệp Việt Nam ký hợp đồng cung ứng lao động cụ thể với Tập đoàn Amala Labour. Hiện nay, Tập đoàn Amala Labour đang có nhu cầu tiếp nhận lao động nước ngoài với số lượng lớn để phục vụ cho các dự án hạ tầng cơ sở tại UAE, trong đó có dự án tiếp nhận hơn 4.000 lao động vệ sỹ Việt Nam.

V.D
 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.