Điều tra

Hưng Yên: Bến phà ngang nhiên hoạt động chui gây mất ATGT

09/04/2017, 10:34

Bến phà không phép ở xã Chi Lăng, Đại Tập, Khoái Châu, Hưng Yên đang gây mất an toàn giao thông...

1 theo thiết kế được phép chở 01 ô tô tải loại 1,5

Thiết kế phương tiện thủy này chỉ được phép chở 01 ô tô tải loại 1,5 tấn, nhưng bến lại cho chở gấp đôi số lượng cho phép

Chúng tôi có mặt tại bến khách ngang sông Phù Sa thuộc địa phận xã Chi Lăng, Đại Tập, Khoái Châu, Hưng Yên một ngày đầu tháng 4/2017.

Vừa đặt chân tới bến mọi người không khỏi lo lắng khi tận mắt nhìn thấy phà 1 lưỡi chở đầy ô tô và hành khách cập bến. Kinh hãi hơn khi nhìn thấy xe tải lấy đà rú ga ầm ĩ, khói, bụi mù mịt từ dưới phà bò lên gần tới đỉnh con dốc chỉ dài khoảng 10 mét lại tụt xuống dưới phà vì không đủ đà vượt lên dốc cao, lốp xe va vào mũi phà khiến phà chìm đầu xuống rồi lại từ từ ngóc đầu lên. Dưới phà, những người điều khiển xe máy phải luồn lách thoát thân. 

Khi được hỏi về các thủ tục cần và đủ cho một bến khách ngang sông hay một bến phà, bà Nguyễn Thị Tuyết - chủ bến khách cho biết: Bến phà này trước đây của chủ thầu khác, cuối năm 2016 sau khi đấu thầu lại thì tôi trúng thầu và nhận lại cơ sở hạ tầng của người trước để lại. Tuy nhiên giấy tờ, thủ tục có liên quan đã hết thời hạn, tôi đang chờ làm thủ tục để xin gia hạn, trong thời gian chờ đợi tôi vẫn hoạt động phục vụ khách qua sông. Biết rằng chở khách qua sông và chở phương tiện nhiều hơn vài lần cho phép mà chưa có giấy phép là sai và nguy hiểm đến sự an toàn của người và phương tiện qua sông, nhưng vì cơm, áo, gạo, tiền, nên tôi vẫn cho chạy chui. Từ đầu năm 2017 đến nay bến đã bị đoàn kiểm tra của Sở GTVT Hưng Yên kiểm tra, lập biên bản đình chỉ, đóng cửa bến không được hoạt động cho đến khi được cấp phép, và Cục CSGT cũng kiểm tra, lập biên bản phạt vi phạm: không có thiết bị chống va và phạt tại chỗ 1,5 triệu đồng.

Khi được hỏi về bến khách ngang sông không phép đang ngày đêm hoạt động chở khách và chở nhiều ô tô cỡ lớn cùng lúc, quá tải nhiều lần UBND xã có biết không, một lãnh đạo xã Đại Tập - Khoái Châu - Hưng Yên cho biết: Sau khi xã cho đấu thầu lại công khai, người trúng thầu là bà Nguyễn Thị Tuyết cũng là thời điểm các giấy phép, thủ tục liên quan đến bến phà hết hạn, chúng tôi có nhắc nhở chủ bến mới phải làm đầy đủ thủ tục mới được hoạt động. Từ ngày bàn giao lại cho chủ mới chúng tôi cũng chưa kiểm tra nên không biết hoạt động ra sao.

Ông Đoàn, Trưởng Phòng Vận tải - Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hưng Yên cho biết: Chủ bến có nộp hồ sơ lên sở GTVT đề nghị cấp phép mở bến. Sở GTVT thành lập đoàn kiểm tra xuống hiện trường kiểm tra tổng thể cơ sở vật chất. Qua kiểm tra, một số giấy phép đã hết hạn phải đổi mới, đặc biệt giấy phép mở bến hết hạn, đường dẫn lên xuống phà không còn đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật theo quy định, độ dốc vượt trên mức 10% cho phép... Vì lí do bến xuống cấp, không đảm bảo an toàn cho người cùng phương tiện qua sông, chúng tôi đã lập biên bản đình chỉ bến khách không được hoạt động đến khi có đầy đủ giấy phép theo quy định mới được tiếp tục đưa đón khách qua sông. Ông Đoàn nhấn mạnh: Hiện tại cho dù chủ bến có trình bày bất cứ lí do gì thì việc chở khách và phương tiện qua sông cũng là sai và cần phải bị xử lý.

2 Bến không đạt tiêu chuẩn, đường dẫn cao, trơn tr

Bến không đạt tiêu chuẩn, đường dẫn vượt ngưỡng cao độ cho phép, trơn trượt khiến xe ì ạch leo lên đến đỉnh dốc...

3 Do không đủ đà và đường dẫn quá dốc nên ô tô lại

... Do không đủ đà và đường dẫn quá dốc nên ô tô lại tụt xuống nằm yên vị dưới phà như lúc đầu...

7 (2)

Ngày 01/01/2017 Sở GTVT Hưng Yên thành lập đoàn kiểm tra. Tại hiện trường phát hiện bến hoạt động chui không phép, chưa bố trí đủ định biên thuyền viên làm việc trên phương tiện thủy, thiếu máy trưởng, thuyền trưởng không có CCCM phù hợp với phương tiện... nên đã lập biên bản, ra quyết định đình chỉ bến không được phép hoạt động vì chưa có giấy phép mở bến theo quy định

5... Phải xuất phát, lấy đà hết tốc lực lần 2 thì

... Rú ga hết tốc lực lần hai thì ô tô mới leo lên vượt qua con dốc "tử thần

7 (3)

 

8..

Ngày 10/1/2017 Sở GTVT tiếp tục thành lập đoàn kiểm tra lần 2 với kết luận: Bến đã làm thủ tục thay đổi chủ sở hữu, tuy nhiên chưa được cấp phép bến thủy nội địa mới (Giấy cũ hết hạn). Đoàn kiểm tra tiếp tục đình chỉ hoạt động của bến và phương tiện thủy BKS HY 0128 từ ngày 10/01/2017 đến khi đảm bảo đủ các điều kiện hoạt động của bến và phương tiện theo quy định mới được tiếp tục hoạt động đưa đón khách qua sông

8.

 

9 QĐ xử phạt vi phạm hành chính

Đến ngày 9/2/2017 Cục CSGT do Thủy đoàn 1 kiểm tra hành chính phát hiện sai phạm (không bố trí thiết bị đệm chống va), ra quyết định xử phạt 1,5 triệu đồng

9. BB K Tra Hành chính CỤc CSGT

 

10 Biên lai thu tiền phạt 1,5tr

Biên lai thu tiền phạt 1,5 triệu đồng

11.

Phương tiện đăng ký biển kiểm soát HY 0128 đã bị đoàn kiểm tra sở GTVT Hưng Yên đình chỉ cấm hoạt động, nhưng chủ bến vẫn phớt lờ, bất chấp nguy hiểm tiếp tục chở khách qua sông

11Thuyền trưởng không có mặt

Bà Nguyễn Thị Tuyết chủ bến cho biết: Chứng nhận thuyền trưởng có ở đây, nhưng thuyền trưởng nghỉ có việc riêng nên cho người nhà, con cháu không có bằng cấp vào điều khiển phương tiện thủy thay

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.