Thời sự Quốc tế

Indonesia: Đau lòng cảnh chờ có bệnh nhân qua đời mới có thể nhập viện

19/07/2021, 08:11

Đất nước đang khủng hoảng về Covid-19 nhất Đông Nam Á lúc này là Indonesia.

Biểu đồ số ca nhiễm tăng dựng đứng, vượt qua ngưỡng 50 nghìn ca/ngày, cao hơn số ca nhiễm mới tại Ấn Độ hiện tại.

Tuy nhiên, hãng tin CNN dẫn nhận định của nhiều chuyên gia cho rằng, con số hiển thị trên biểu đồ của Indonesia vẫn chưa bao quát chính xác tình hình thực tế.

Một khảo sát được thực hiện cuối tuần qua do Văn phòng Y tế Jakarta, Khoa Y tế Cộng đồng Đại học Indonesia, Viện sinh học phân tử Eijkman và một số nhân viên Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ tại Indonesia, đã cho thấy, gần nửa người dân thủ đô Jakarta có thể đã bị nhiễm Covid-19, tăng 12 lần so với số ca nhiễm chính thức được ghi nhận và công bố ở thời điểm diễn ra khảo sát.

img

Bệnh nhân Covid-19 nằm ở lán dựng tạm bên ngoài khu cấp cứu một bệnh viện tại thủ đô Jakarta

Theo CNN, cuộc khủng hoảng tại Indonesia hiện nay đang diễn ra tương tự như làn sóng dịch thứ 2 ở Ấn Độ với những thảm họa như thiếu hụt bình oxy y tế, bệnh nhân chạy khắp nơi để tìm kiếm cơ hội nhập viện.

Giám đốc điều hành tổ chức nhân đạo Dự án HOPE tại Indonesia Edhie Rahmat cho biết: “Nhiều bệnh nhân nặng phải chờ có người tử vong mới mong được nhập viện”.

Nhưng thảm họa có thể chưa dừng lại vì ông Rahmat cảnh báo, đợt dịch Covid-19 thứ 2 tại Indonesia vẫn chưa chạm đỉnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.