Quân sự

Indonesia từ bỏ kế hoạch mua 11 chiếc Su-35 từ Nga vì áp lực của Mỹ

13/03/2020, 09:33

Nhà chức trách Indonesia đã đưa ra quyết định này dưới áp lực của Mỹ.

img
Máy bay chiến đấu Su-35.

Thông tấn Tass đưa tin, chính quyền Indonesia đã quyết định chống lại kế hoạch mua 11 máy bay chiến đấu Su-35 từ Nga với tổng giá trị khoảng 1,1 tỷ USD.

Theo hãng tin Nga, tin tức này đã được báo Bloomberg của Mỹ đăng tải đưa tin hôm thứ Năm.

Nhà chức trách Indonesia đã đưa ra quyết định này dưới áp lực của Mỹ, theo nhận định của hãng tin Bloomberg.

Được biết, đầu năm 2018, Jakarta đã ký hợp đồng với Nga về việc mua 11 máy bay chiến đấu Su-35 từ Nga.

Tuy nhiên, việc thực hiện hợp đồng đã không bắt đầu từ trước các lệnh trừng phạt của Mỹ được công bố. Đại sứ Indonesia tại Nga Mohamad Wahid Supriyadi cho biết vào tháng 7/2019 rằng, sự chậm trễ này là do kế hoạch thương mại phức tạp, trong đó sự tham gia của cả cơ quan chính phủ và các công ty tư nhân.

Tháng 10 năm ngoái, người đứng đầu Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật và Quân sự Nga - ông Dmitry Shugayev khi đó đã nói rằng phía Nga cần biết trước quyết định về việc thực hiện hợp đồng giao máy bay chiến đấu Su-35 cho Indonesia có khả thi hay không.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.