Quân sự

Iran công bố hệ thống phòng không nội địa mới nhất

10/06/2019, 15:25

Iran đã công bố hệ thống phòng không mới do nước này tự sản xuất.

img
Tên lửa Hordad-15 - ảnh FARS.

Cuối tuần qua Iran đã cho ra mắt hệ thống phòng thủ chống tên lửa mới Hordad-15 do chính nước này tự nghiên cứu và chế tạo.

Theo hãng thông tấn Tasnim, tại buổi lễ được tổ chức long trọng ở Tehran, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Khatami đã trình bày hệ thống Hordad-15.

Hệ thống phòng không mới Hordad-15 có khả năng bắn trúng nhiều mục tiêu bằng tên lửa Sayad-3 của Iran.

Theo ông Khatami, hệ thống này có thể phát hiện nhiều mục tiêu khác nhau, bao gồm cả máy bay quân sự và UAV, trong bán kính 150 km và theo dõi chúng ở khoảng cách 120 km.

Ông Khatami nói thêm rằng Hordad-15 cũng có khả năng phát hiện các mục tiêu ít lộ diện trong bán kính 85 km và bắn trúng chúng trong phạm vi 45 km.

Theo Bộ trưởng quốc phòng Iran, hệ thống có thể đồng thời đánh chặn sáu mục tiêu. Ngoài ra, ông lưu ý rằng tính cơ động của hệ thống cho phép nhân viên quân sự chỉ cần chưa đầy 5 phút là đã có thể chuẩn bị sẵn sàng hệ thống phòng không để đánh bại các mục tiêu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.