Quân sự

Iran gửi thư cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc sau vụ bắn máy bay Mỹ

21/06/2019, 10:31

Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Majid Takht Ravanchi đã viết thư cho Tổng thư ký Antonio Guterres, tố cáo hành động của máy bay Mỹ.

img
Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Majid Takht-e Ravanchi.

Ngày 21/6, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif đã chính thức công bố tọa độ chiếc MQ-4C của quân đội Mỹ bị bắn rơi, đồng thời thông báo rằng chính quyền Tehran vớt được một số mảnh vỡ máy bay của chiếc phi cơ do thám không người lái này trong lãnh hải của mình.

"Chúng tôi không muốn chiến tranh, nhưng sẽ sẵn sàng bảo vệ lãnh thổ", Ngoại trưởng Zarif nhấn mạnh thêm.

Trong khi đó, Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Majid Takht Ravanchi đã gửi thư cho Tổng thư ký Antonio Guterres để tố cáo rằng "máy bay Mỹ đã xâm phạm không phận Iran khi trở về căn cứ qua Eo biển Hormuz. Lực lượng phòng không Iran hành động theo Điều 51 của Hiến chương LHQ và tiêu diệt mục tiêu lúc 4h05 ngày 20/6 (giờ địa phương) tại tọa độ 25°59'43" Bắc, 57°02'25" Đông".

Theo vị đại sứ, đây được xem là bằng chứng khó chối cãi về việc UAV Mỹ đã xâm nhập lãnh thổ Iran.

Việc bắn rơi UAV Mỹ của Iran cho thấy năng lực phòng không không thể coi thường tcủa nước này. Tehran từng một lần chiếm quyền kiểm soát và tịch thu một UAV trinh sát RQ-170 Sentinel của Mỹ vào năm 2011 và một máy bay MQ-9 Reaper vào năm 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.