Thời sự Quốc tế

Iran loại trừ khả năng đàm phán tay đôi với Mỹ

04/09/2019, 07:18

Tổng thống Iran Hassan Rouhani loại trừ khả năng đàm phán song phương với chính quyền Washington.

img
Tổng thống Iran Hassan Rouhani và nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump

Ông Hassan Rouhan cũng lưu ý rằng, nước này có thể đối thoại theo “định dạng 5+1” về chương trình hạt nhân Iran.

“Nếu Hoa Kỳ dỡ bỏ tất cả các biện pháp trừng phạt thì họ có thể tham gia đối thoại trong nhóm “5 + 1” như trước đây”, trang web chính thức của Tổng thống Rouhani đăng tải tuyên bố của nhà lãnh đạo.

Theo ông Hassan Rouhani, Iran thẳng thắn loại bỏ khả năng tiến hành các cuộc đàm phán song phương với chính quyền Washington.

Trước đó, khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông có thể gặp ông Rouhani trong điều kiện phù hợp.

Quan hệ Mỹ-Iran xấu đi kể từ năm ngoái khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Tehran theo chương trình hạt nhân. Đáp lại, Iran cũng đình chỉ việc thực hiện một số điều khoản của hiệp ước.

Ngoài ra, Mỹ cũng đã áp dụng lại các biện pháp trừng phạt đối với chính quyền và các công ty Iran. Trong khi đó, các thành viên châu Âu tuyên bố về ý định duy trì thỏa thuận này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.