Thế giới

Iran tuyên bố sẽ điều tàu chiến đến bờ biển Mỹ

06/01/2019, 11:19

Quân đội Iran coi đây là hoạt động nhằm đối phó với hạm đội tàu sân bay của Mỹ ở Vịnh Ba Tư.

Một tàu khu trục của Hải quân Iran

Một tàu khu trục của Hải quân Iran

Đến tháng 3/2019, các tàu của Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ tới Đại Tây Dương để đến bờ biển Hoa Kỳ làm nhiệm vụ trực chiến, trang Sputnik dẫn thông báo của Bộ quốc phòng Iran cho biết.

"Nhiệm vụ có thể mất tới 5 tháng do khoảng cách của tuyến đường", một quan chức cấp Phó tư lệnh của Hải quân Iran nói.

Theo báo chí Iran, việc tàu Iran vào biển Đại Tây Dương là một biện pháp đối phó với sự hiện diện của hạm đội Mỹ ở Vịnh Ba Tư.

Tàu khu trục mới nhất của Iran Sahand sẽ tham gia trong đội tàu tuần tra.

Trong khi đó, báo The Wall Street Journal của Mỹ cho rằng, điều này được thực hiện để phô trương sức mạnh của Tehran.

Hôm 21/12/018, nhóm tàu Hải quân Mỹ do tàu sân bay hạt nhân USS John C. Stennis dẫn đầu đã tiến vào Vịnh Ba Tư.

Ngoài hàng không mẫu hạm John Stennis còn có tàu tuần dương tên lửa USS Mobile Bay, khu trục hạm USS Decatur và USS Mitcher, cũng như 1 tàu ngầm hạt nhân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.