Thế giới

Iraq nhận tăng chiến đấu chủ lực hiện đại nhất của Nga

08/06/2018, 13:01

Quân đội Iraq vừa nhận bàn giao hàng chục xe tăng T-90 từ Nga.

31a80502-02cb-4b42-acc0-8a0785ad04b4

Xe tăng T-90 của Nga

Bộ Quốc phòng Iraq hôm 7/6 thông báo, nước này đã tiếp nhận 39 xe tăng T-90 theo một thoả thuận giữa Moscow và Baghdad vào năm ngoái. Nga cũng đã cử các chuyên gia hướng dẫn phía Iraq vận hành loại xe tăng chiến đấu này.

T-90 là mẫu xe tăng chiến đấu thế hệ thứ 3 của Nga được chế tạo dựa trên thiết kế của tăng T-72 từ thời Liên Xô, với pháo chính nòng trơn 2A46M5 cỡ 125mm, được trang bị giáp phản ứng nổ và thiết bị làm nhiễu giúp vô hiệu hoá các loại tên lửa chống tăng.

Đây là một trong những loại xe tăng được bán chạy nhất trên thế giới với hàng trăm chiếc đã được bàn giao cho nhiều nước. Từ tháng 2, Iraq đã nhận trước 36 tăng T-90.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.