Thế giới

Iraq treo cổ 36 chiến binh IS đã thảm sát 1.700 người

17/08/2016, 17:05
image

Iraq đã treo cổ 36 chiến binh IS, những kẻ gây ra cái chết của 1.700 tù nhân hai năm trước đây.

37499F8500000578-3743442-image-a-28_1471358114994

Binh sĩ Iraq thực hiện nghi lễ chào tại khu mộ chôn tập thể các binh sĩ bị IS sát hại.

Daily Mail ngày 16/8 đưa tin Iraq đã tuyên án tử hình bằng cách treo cổ đối với 36 chiến binh IS với tội danh đã gây ra cái chết của 1.700 tù nhân hai năm về trước. 

Theo đó, vụ thảm sát do IS gây ra xảy ra vào thời điểm tháng 6/2014 tại một khu vực gần thành phố chiến lược Tikrit, nơi từng là mặt trận giao tranh giữa quân đội Iraq và các tay súng IS.

Nạn nhân trong vụ thảm sát nêu trên được cho là các binh sĩ Iraq đóng quân tại doanh trại Speicher. Nhóm này đã bị IS bắt làm tù binh trong khi đang tiến vào giải phóng khu vực miền Bắc Iraq. 

Sau khi bắt giữ các binh sĩ Iraq, IS đã lùa các nạn nhân lên một chiếc xe tải và được các phiến quân IS giải thích rằng họ sẽ được đưa về nhà. Tuy nhiên chúng mang những người còn sống tới khu vực bờ sông, bịt mắt họ lại rồi nổ súng giết chết.

Xác của các nạn nhân sau đó được đưa tới một hố chôn tập thể ở khu vực gần thành phố Tikrit.

Hồi năm ngoái, các ngôi mộ tập thể của 1.700 người bị IS thảm sát mới được chính quyền Iraq tìm thấy. Trước đó vào tháng 7/2015, IS đã tung đoạn video ghi lại cảnh hành quyết man rợ lên các trang mạng thánh chiến.

Vụ thảm sát này được coi là hành động tàn bạo nhất của IS tại Iraq trong một thập kỷ qua. Nguồn tin cũng cho biết, ngôi mộ tập thể dùng để chôn cất các nạn nhân lớn tới mức có thể nhìn thấy từ không gian.

 Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.