Hồ sơ tài liệu

IS dùng "chim thánh chiến" đánh bom khủng bố

21/12/2015, 13:56
image

Phiến quân IS sắp sử dụng một kiểu đánh bom liều chết mới với những con chim hoặc quạ gây sát thương lớn.

Untitled

Phiến quân IS sẽ sử dụng "chim thánh chiến" để đánh bom khủng bố

Mới đây, một số tài liệu của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị quân đội Syria thu giữ, trong đó có nhiều đoạn viết chúng đang lên kế hoạch đánh bom khủng bố mới với tên gọi "chim thánh chiến".

Cụ thể, đây là một "trò giết chóc" mới của những phần tử cực đoan. Chúng sẽ gắn thuốc nổ hoặc bom tự chế vào những con chim hoặc quạ, rồi sau đó lùa chúng vào những khu vực có máy bay chiến đấu trên trời hoặc đông dân cư dưới đất.

Một tài khoản Twitter đại diện cho phiến quân IS tuyên bố một quả bom U-rê có thể được gắn vào con chim và khi được kích hoạt từ xa, nó sẽ gây ra sự hủy diệt tối đa.

Ý tưởng này của phiến quân IS được lấy từ bộ phim điện ảnh Anh mang tên “Bốn chú sư tử” sản xuất năm 2010. Trong phim có đoạn, những kẻ thánh chiến nước này âm mưu lên kế hoạch khủng bố, trong đó dự định gắn bom lên những chú quạ và xua chúng bay vào mục tiêu cần đánh bom.

 (Đoạn video mô phỏng cách thức đánh bom mới của phiến quân IS)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.