Thế giới

IS thừa nhận đánh bom xe, ít nhất 64 người chết

12/05/2016, 05:51

Tại Iraq, chỉ riêng trong tháng 3, ước tính có gần 1.120 người đã thiệt mạng và 1.560 người bị thương.

Hiện trường một vụ khủng đánh bom khủng bố tại Ira

Hiện trường một vụ đánh bom khủng bố tại Iraq

Chiều qua (11/5), tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) thừa nhận là thủ phạm vụ đánh bom xe tại khu chợ sầm uất ở quận Sadr City, phía Đông Thủ đô Baghdad, Iraq khiến ít nhất 64 người thiệt mạng và 87 người khác bị thương, theo AP.

Vụ đánh bom diễn ra lúc 10h sáng - thời gian mua bán nhộn nhịp nhất trong ngày, đã phá hủy nhiều quầy hàng, ô tô và khiến các cửa hàng, nhiều tòa nhà hư hại nặng. IS tuyên bố mục tiêu thực hiện vụ đánh bom liều chết này nhằm vào các tay súng người Shiite.

Iraq đang phải đối mặt với làn sóng bạo lực kể từ khi IS chiếm nhiều khu vực ở miền Tây và miền Bắc nước này hồi tháng 6/2014. Theo thống kê của Phái bộ Liên hợp quốc tại Iraq, chỉ riêng trong tháng 3, ước tính có gần 1.120 người đã thiệt mạng và 1.560 người bị thương liên quan đến bạo lực, xung đột và khủng bố.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.