Thời sự Quốc tế

Israel phải loại bỏ 80.000 liều vaccine COVID-19 do hết hạn sử dụng

01/08/2021, 10:29

Khoảng 80.000 liều vaccine chống COVID-19 sẽ bị loại bỏ do hết hạn sử dụng.

Thời hạn sử dụng hiệu quả và an toàn đối với số vaccine này kết thúc vào ngày hôm nay 1 tháng 8, tờ Times of Israel viết.

Israel dự định thải bỏ 80.000 liều thuốc tiêm chủng COVID-19 do Pfizer / BioNTech sản xuất.

Chi phí của chúng ước tính khoảng 1,8 triệu USD, tờ báo địa phương đưa tin với sự tham khảo của Bộ Y tế nước này.

img

Tiêm vaccine chống COVID-19 ngay tại một quán bar ở Israel.

"Nhà nước Israel quản lý kho vaccine của mình, chúng tôi cũng rất chú ý đến ngày hết hạn của sản phẩm", Bộ Y tế Israel cho biết trong một tuyên bố.

Israel đã trở thành một trong những quốc gia đầu tiên về cường độ tiêm chủng vaccine Y tế.

Hiện 58% dân số Israel đã được tiêm chủng đầy đủ trong nước và khoảng 63% đã nhận được ít nhất một liều thành phần của thuốc.

Nhờ tiêm chủng, các nhà chức trách Israel đã có thể dỡ bỏ hầu hết các hạn chế về kiểm dịch.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.