Thế giới

Kẻ đột nhập Nhà Trắng tàng trữ 800 viên đạn, dao, rìu trong ô tô

23/09/2014, 13:11

Hôm nay (23/9), CNN trích lời các nhà chức trách Mỹ cho biết, người đàn ông đột nhập vào Nhà Trắng tối ngày 19/9 vừa qua tàng trữ 800 viên đạn, một con dao rựa và 2 chiếc rìu trong xe ô tô.

Hôm nay (23/9), CNN trích lời các nhà chức trách Mỹ cho biết, người đàn ông đột nhập vào Nhà Trắng tối ngày 19/9 vừa qua tàng trữ 800 viên đạn, một con dao rựa và 2 chiếc rìu trong xe ô tô.

Nhân viên Mật vụ Mỹ tăng cường an ninh sau vụ đột nhập vào Nhà Trắng tối ngày 19.9
Nhân viên Mật vụ Mỹ tăng cường an ninh sau vụ đột nhập vào Nhà Trắng tối ngày 19/9

Trước đó, các nhà chức trách xác nhận, khi bị các quan chức Cơ quan Mật vụ bắt, tại hiện trường, ông Omar Gonzalez, 42 tuổi có mang theo dao sau khi trèo hàng rào đột nhập vào bên trong tòa nhà.

Ngày 22/9, một quan chức khác cho biết, ông Omar từng bị bắt hồi tháng 7 trong khi mang theo 2 chiếc rìu và bản đồ Nhà Trắng.  Được biết, ông Omar là cựu chiến binh quân đội Mỹ, từng tham gia chiến đấu tại Iraq, đang phải đối mặt với cáo buộc đột nhập trái phép vào Nhà Trắng mang theo “vũ khí nguy hiểm hoặc gây chết người”.

Trợ lý Chưởng lý David Mudd cho biết, ông Omar là mối nguy hiểm đe dọa an toàn của Tổng Thống Mỹ nên tòa án thống nhất sẽ giam giữ người đàn ông này cho đến khi diễn ra phiên tòa vào tháng 10 tới.

Cơ quan Mật vụ Mỹ yêu cầu tiến hành “xem xét lại toàn diện” các biện pháp đảm bảo an ninh. Sau sự việc này, ông Obama bày tỏ lòng “tin tưởng tuyệt đối” với Cơ quan Mật vụ đồng thời gửi lời “cám ơn tới những người đã ngày ngày bảo vệ ông cùng gia đình và Nhà Trắng”.

 

Trang Trần (Theo CNN)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.