Điều tra

Kẻ giết người, phân thi thể vứt xuống sông Hàn bị bắt như thế nào?

07/02/2020, 18:26

Chỉ sau 4 giờ đồng hồ, các lực lượng thuộc Công an TP Đà Nẵng đã truy ra hung thủ, ập vào nơi ở của đối tượng để khống chế...

img
Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh (áo trắng) trao thưởng cho lực lượng công an vì phá nhanh vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng chỉ sau 4 giờ

Chiều nay (7/2), Công an TP Đà Nẵng thông tin chính thức về vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn. Đây chính là vụ án giết người, cắt thi thể phi tang gây rúng động dư luận được phát hiện vào sáng cùng ngày.

Đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng nhận định, đây là án đặc biệt nghiêm trọng, đặt ra tình thế phải tập trung lực lượng điều tra nhanh chóng.

Theo ông Mưu, sau khi nhận tin báo của người dân, các lực lượng công an thành phố và công an địa phương tập trung tại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

"Nạn nhân xác định là nữ giới nhưng không xác định được người nước nào, ở đâu do không có phần đầu", Đại tá Mưu thông tin.

Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết thêm, công an đã thuê 2 chiếc thuyền của người dân, chạy dọc 2 bên bờ sông Hàn để tìm kiếm. Khi qua bên kia cầu Trần Thị Lý (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) thì phát hiện một túi xách đỏ nổi lềnh bềnh trên mặt nước, bên trong là phần thi thể còn lại của nạn nhân.

"Sau khi thu thập đủ bộ phận cơ thể nạn nhân, một cuộc họp khẩn giữa lãnh đạo Công an thành phố và các lực lượng diễn ra ngay tại trụ sở Công an phường Mỹ An. Theo nhận định, vụ án này xảy ra trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, nạn nhân là người Trung Quốc. Lực lượng lập tức tập lượng xác minh tại các địa bàn có người Trung Quốc cư trú nhiều", Đại tá Trần Mưu thông tin.

img
Nghi phạm X.G tại cơ quan công an

Ngay sau đó, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng lập tức chỉ đạo Phòng quản lý xuất nhập cảnh - Công an thành phố vào cuộc xác minh. Hơn 11h ngày 7/2, các trinh sát phát hiện đối tượng nghi vấn điều khiển xe máy mang biển số tỉnh Quảng Nam đến một ngôi nhà tại phường Mỹ An.

Lực lượng công an quyết định ập vào ngôi nhà này. Đối tượng đóng kín cửa, công an phá cửa vào khống chế đối tượng, đưa về trụ sở công an thành phố làm việc.

Đại tá Trần Mưu thông tin, ngoài nghi phạm tên X.G (quốc tịch Trung Quốc) còn 1 phụ nữ cùng quốc tịch Trung Quốc. Nạn nhân bị sát hại cũng mang quốc tịch Trung Quốc. Đặc biệt, cả 3 người cùng sống trong căn nhà này.

X.G khai ra tay giết người vào 17h chiều ngày 6/2. Sau khi dùng dây siết cổ nạn nhân cho tới chết, y mang thi thể nạn nhân bỏ vào vali nhưng không vừa. X.G kéo nạn nhân vào phòng tắm phân thi thể rồi bỏ 1 phần vào vali.

Đến 21h cùng ngày, đối tượng dùng xe máy chở túi xách đựng đầu, chân nạn nhân chạy vào Hội An (Quảng Nam) phi tang. Tuy nhiên, không tìm được chỗ vứt, X.H quay lại Đà Nẵng, vứt túi xách xuống sông Hàn.

Tiếp đó, nghi phạm vào casino Crow trên đường Võ Nguyên Giáp chơi khoảng 1 giờ rồi mới quay về nhà lấy vali đựng thi thể nạn nhân ra cầu Tiên Sơn đi vứt.

"Công an đang tiếp tục đấu tranh với nghi phạm và người phụ nữ Trung Quốc còn lại để làm rõ nguyên nhân vụ việc", Đại tá Mưu nói và khẳng định, vụ việc xảy ra ngay trên địa bàn TP Đà Nẵng nên sẽ xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Cũng trong chiều nay, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh thay mặt lãnh đạo UBND thành phố đến chúc mừng và khen thưởng cho lực lượng công an vì đã nhanh chóng bắt được hung thủ gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng trên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.