Thời sự

Kéo dài thời gian tại ngũ, thu hẹp đối tượng hoãn nghĩa vụ quân sự

14/08/2014, 21:39

Theo Bộ trưởng Phùng Quang Thanh, điều này sẽ hạn chế việc lợi dụng chính sách để trốn tránh nghĩa vụ quân sự

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, điều này sẽ hạn chế việc lợi dụng chính sách để trốn tránh nghĩa vụ quân sự, đồng thời đảm bảo công bằng và nâng cao chất lượng phục vụ trong quân đội.

Đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Tại phiên thảo luận, cho ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) về dự thảo Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi) ngày 14/8, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cho rằng, cùng với sự phát triển về mọi mặt của đất nước và yêu cầu của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) hiện hành đã bộc lộ một số vướng mắc, bất cập chưa phù hợp với thực tiễn gây khó khăn trong tổ chức thực hiện, ảnh hưởng đến chất lượng xây dựng Quân đội.

Theo tờ trình của Chính phủ, Luật NVQS hiện hành quy định thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan và binh sĩ là 18 tháng; hạ sĩ quan chỉ huy, hạ sĩ quan và binh sĩ chuyên môn kỹ thuật do Quân đội đào tạo, hạ sĩ quan và binh sĩ trên tàu hải quân là 24 tháng.

Tuy nhiên, hiện nay, Quân đội nhân dân Việt Nam đã xây dựng Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không không quân và một số binh chủng tiến thẳng lên hiện đại. Do đó, thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan và binh sĩ là 18 tháng, không đủ thời gian huấn luyện chương trình, nội dung về giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chiến đấu của quân nhân và huấn luyện kỹ năng sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị.

Việc kéo dài thời gian tại ngũ giúp công tác huấn luyện, trang bị kiến thức cho chiến sỹ hiệu quả hơn - ảnh minh họa
Việc kéo dài thời gian tại ngũ giúp công tác huấn luyện, trang bị kiến thức cho chiến sỹ hiệu quả hơn - ảnh minh họa

Ngoài ra, theo Đại tướng Phùng Quang Thanh, lực lượng quân đội còn phải thực hiện các nhiệm vụ khác do Đảng và Nhà nước giao như: cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai, công tác dân vận..., đã ảnh hưởng đến chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Quân đội. Vì vậy, thời hạn phục vụ tại ngũ 18 tháng không đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới.

"Hiện nay, Quân đội nhân dân Việt Nam đã được trang bị nhiều loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, đòi hỏi phải có đủ thời gian huấn luyện để làm chủ vũ khí, trang bị, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi.

Mặt khác, do Luật hiện hành quy định hai thời hạn phục vụ tại ngũ khác nhau (18 tháng và 24 tháng), nên hằng năm phải tổ chức tuyển quân, giải quyết xuất ngũ hai đợt đã chi phối, ảnh hưởng tới việc thực hiện nhiệm vụ của Quân đội, các địa phương, đơn vị, gây tốn kém về vật chất và thời gian", Bộ trưởng Quốc phòng cho biết.

Để đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, theo Bộ trưởng Phùng Quang Thanh, việc thống nhất thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan và binh sĩ là 24 tháng, không phân biệt thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan và binh sĩ với hạ sĩ quan chỉ huy, hạ sĩ quan và binh sĩ chuyên môn kỹ thuật do quân đội đào tạo, hạ sĩ quan và binh sĩ trên tàu hải quân là cần thiết.

Thu hẹp diện tạm hoãn nhập ngũ

Bổ sung quy định về hồ sơ ứng cử đại biểu

Chiều cùng ngày, thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND), nhiều đại biểu nhất trí với đề xuất của ban soạn thảo là cần bổ sung lý lịch tư pháp, giấy khám sức khỏe vào hồ sơ đối với người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp. Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng cũng đề nghị hồ sơ ứng cử cần có bản kê khai tài sản và xác nhận của MTTQ về người ứng cử trên địa bàn.

Liên quan đến đối tượng thực hiện NVQS, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cho rằng, cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị chính trị - xã hội không thuộc diện miễn nghĩa vụ quân sự, nhưng vừa qua trong quá trình tuyển quân gần như không có sự hiện diện của nhóm đối tượng này mà có đến 90% thanh niên nhập ngũ là con em nông dân.

"Tới đây phải xem lại vấn đề này để đảm bảo công bằng. Từ năm 2015 trở đi sẽ gọi nhập ngũ nhóm đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức", ông Thanh nói.

Trước đó, tờ trình của Chính phủ về dự thảo luật cũng cho rằng, quy định hiện hành về đối tượng tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với HS, SV tại các cơ sở giáo dục quá rộng, gây khó khăn trong quá trình xét duyệt gọi công dân nhập ngũ.

Một số công dân đã lợi dụng chính sách tạm hoãn gọi nhập ngũ để trốn tránh thực hiện nghĩa vụ phục vụ tại ngũ, gây bất bình trong nhân dân và ảnh hưởng đến chất lượng tuyển quân. Do đó, dự thảo luật lần này chỉ quy định tạm hoãn đối với những trường hợp đang học chương trình đào tạo hệ chính quy.

Theo đó, đối với công dân đang học chương trình đào tạo đại học được ưu tiên tạm hoãn gọi nhập ngũ nhằm tạo nguồn lực phát triển đất nước trong thời kỳ CNH, HĐH, sau khi tốt nghiệp sẽ gọi nhập ngũ. Đối với công dân đang học tập tại các nhà trường hoặc trúng tuyển vào các trường thuộc các cơ sở giáo dục không thuộc đối tượng tạm hoãn, sẽ được gọi nhập ngũ và bảo lưu kết quả để sau khi xuất ngũ được các nhà trường tiếp nhận lại.

Minh Tiến

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.