Olympic 2021

Kết quả Olympic 2/8: Quách Thị Lan không thể tạo nên kỳ tích

02/08/2021, 18:35

Quách Thị Lan không thể vượt qua vòng bán kết nội dung chạy 400m rào nữ khi chỉ về đích ở vị trí thứ 6.

Tối 2/8, VĐV điền kinh Việt Nam Quách Thị Lan bước vào thi bán kết nội dung chạy 400m rào nữ.

img

Quách Thị Lan

Tại bán kết, 24 VĐV được chia thành ba nhóm. Mỗi nhóm lấy hai người về nhất, nhì vào chung kết.

Hai suất vé vớt sẽ dành cho hai VĐV có thành tích tốt nhất trong số 18 người còn lại.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, Quách Thị Lan chạy ở nhóm đầu tiên, cùng Amalie Luel (Na Uy), Carolina Krafzik (Đức), Paulien Couckuyt (Bỉ), Janieve Russell (Jamaica), Dalilah Muhammad (Mỹ), Sage Watson (Canada) và Linda Olivieri (Italy).

Ở vòng loại, VĐV Việt Nam đạt 55 giây 71, về thứ năm nhóm ba, không đủ điều kiện vào bán kết.

Tuy nhiên, cô được đôn lên thứ tư vì Nugent Leah phạm lỗi lấn làn.

Trong số 24 VĐV thi bán kết 400m rào, Quách Thị Lan là người châu Á duy nhất.

Thành tích tốt nhất của VĐV sinh năm 1995 là 55 giây 30, từng giúp cô giành HCV Asiad 2018 tại Indonesia.

Tại Olympic 2016, thành tích thấp nhất để lọt vào chung kết nội dung này là 54 giây 99.

Kết quả chung cuộc, dù đã thi đấu rất nỗ lực nhưng Quách Thị Lan chỉ về thứ 6 trên tổng số 7 VĐV, 1 VĐV bị loại do phạm quy.

Thành tích của Quách Thị Lan là 56 giây 08, kém hơn thành tích tại vòng loại.

Như vậy, đoàn thể thao Việt Nam đã hoàn thành xong tất cả các nội dung thi đấu tại Olympic 2021 mà không có bất kỳ tấm huy chương nào.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.