Điều tra

Khá "bảnh" bị bắt giữ cùng những đối tượng nào?

02/04/2019, 10:46

Có 4 đối tượng khác ngoài Ngô Bá Khá (Khá "bảnh") cùng bị bắt giữ khẩn cấp tối 1/4 vì tội tổ chức đánh bạc.

img
Khá "bảnh" trong clip đập phá, đốt xe

Ngày 2/4, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, liên quan đến vụ việc bắt giữ Ngô Bá Khá (còn gọi là Khá "bảnh", SN 1993, trú thôn Phúc Tinh, Tam Sơn, Tx. Từ Sơn, Bắc Ninh), có 4 đối tượng cũng bị bắt giữ cùng tội danh Tổ chức đánh bạc.

Nhóm đối tượng do Ngô Bá Khá cầm đầu bị bắt giữ tối 1/4 còn có Nguyễn Văn Quang (SN 1987, trú tại khu phố Trung Hoà, Tân Hồng, Tx. Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Hữu Hội (SN 1989, trú thôn Phúc Tinh, Tam Sơn, Tx. Từ Sơn, Bắc Ninh); Ngô Lương An (SN 1985, trú Giới Tế, Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) và Trịnh Hữu Quỹ (SN 1992, trú Hương Vân, Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh).

Được biết, hiện cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an Tx. Từ Sơn đang tổ chức bắt thêm một số nghi can nữa vì có đủ chứng cứ xác định những người này tham gia đánh bạc trong đường dây lô đề của Ngô Bá Khá.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, đêm 1/4, Công an Tx. Từ Sơn cho biết, đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ Ngô Bá Khá (SN 1993, trú tại Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Theo thông tin ban đầu, Cơ quan điều tra xác định Ngô Bá Khá có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề với số tiền lên đến vài trăm triệu đồng. Công an cũng tiến hành xét nghiệm nước tiểu và kết quả Khá Bảnh dương tính với ma tuý.

Ngô Bá Khá có biệt danh là Khá "bảnh", là một nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội khi fanpage của Khá "bảnh" có khoảng 200.000 lượt theo dõi và kênh Youtube có gần nửa triệu người đăng ký. Trên mạng xã hội, Khá "bảnh" nổi tiếng nhờ những clip, video, những livestream chia sẻ hay những phát ngôn gây sốc.

Trước đó, ngày 26/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp Công an thị xã Từ Sơn vào cuộc xác minh Khá Bảnh đập nát xe máy 70 triệu đồng, châm lửa đốt để đổi lấy xe điện.

Chiều 21/3, lực lượng chức năng cũng đã lập biên bản hành chính xử phạt Khá Bảnh 5,5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng về lỗi dừng đỗ xe trên cao tốc.

Khá Bảnh đã có tiền án, tiền sự do tội đánh người và cố ý gây thương tích.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.