Khách vui mừng nhận lì xì của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng ngày 30 Tết

21/01/2023, 12:26

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng trực tiếp kiểm tra công tác phục vụ hành khách tại bến xe phía Nam, ga Hà Nội, lì xì may mắn cho hành khách.

Sáng nay 21/1 (30 Tết Nguyên đán), Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng trực tiếp kiểm tra công tác phục vụ hành khách tại bến xe phía Nam, ga Hà Nội.

Sáng nay 21/1 (30 Tết Nguyên đán), Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng trực tiếp kiểm tra công tác phục vụ hành khách tại bến xe phía Nam, ga Hà Nội.

Có mặt tại bến xe Giáp Bát từ 7 giờ sáng, Bộ trưởng trực tiếp vào khu vực xe khách.  Báo cáo Bộ trưởng, ông Phạm Mạnh Hùng - Giám đốc Công ty CP Bến xe Hà Nội cho biết, ngày cao điểm Tết Nguyên đán năm nay, khách qua bến đạt 80% so với trước dịch Covid-19, tăng khoảng 8% so với ngày thường. Riêng bến xe Giáp Bát, lượt khách cao nhất trong các ngày cao điểm tăng khoảng 200 - 300% so với ngày thường; dự kiến 950 lượt xe/ngày. "Mặc dù mấy ngày qua, trên nhiều tuyến đường cửa ngõ giao thông đông đúc, quá tải nhưng trong bến xe khách đi lại không quá đông, bến xe vẫn đảm bảo phục vụ tốt, không có hành khách vào đây bị tăng giá vé trái quy định hay không có xe khách về. Sau dịch Covid-19 có thể nhu cầu người dân đi xe cá nhân tăng hơn và các hoạt động xe đưa đón tận nhà, xe đi chung, ghép chuyến, xe dù, bến cóc còn phức tạp. Nguyên nhân do hoạt động xe dù, bến cóc, người dân đi lại bên ngoài", ông Hùng nói.

Có mặt tại bến xe Giáp Bát từ 7 giờ sáng, Bộ trưởng trực tiếp vào khu vực xe khách. Báo cáo Bộ trưởng, ông Phạm Mạnh Hùng - Giám đốc Công ty CP Bến xe Hà Nội cho biết, ngày cao điểm Tết Nguyên đán năm nay, khách qua bến đạt 80% so với trước dịch Covid-19, tăng khoảng 8% so với ngày thường. Riêng bến xe Giáp Bát, lượt khách cao nhất trong các ngày cao điểm tăng khoảng 200 - 300% so với ngày thường; dự kiến 950 lượt xe/ngày. "Mặc dù mấy ngày qua, trên nhiều tuyến đường cửa ngõ giao thông đông đúc, quá tải nhưng trong bến xe khách đi lại không quá đông, bến xe vẫn đảm bảo phục vụ tốt, không có hành khách vào đây bị tăng giá vé trái quy định hay không có xe khách về. Sau dịch Covid-19 có thể nhu cầu người dân đi xe cá nhân tăng hơn và các hoạt động xe đưa đón tận nhà, xe đi chung, ghép chuyến, xe dù, bến cóc còn phức tạp. Nguyên nhân do hoạt động xe dù, bến cóc, người dân đi lại bên ngoài", ông Hùng nói.

Yêu cầu các bến xe phải phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh: Đơn vị quản lý bến xe cần ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, bán vé. 
Bộ trưởng cũng lưu ý Thanh tra Bộ GTVT phối hợp với các Sở GTVT: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và một số địa phương tăng cường xử lý “xe dù, bến cóc”.

Yêu cầu các bến xe phải phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh: Đơn vị quản lý bến xe cần ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, bán vé. Bộ trưởng cũng lưu ý Thanh tra Bộ GTVT phối hợp với các Sở GTVT: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và một số địa phương tăng cường xử lý “xe dù, bến cóc”.

Trên xe khách BKS: 35B - 011.33 của nhà xe Minh Đức đi Ninh Bình, Tư lệnh ngành GTVT ân cần hỏi thăm và chúc Tết những hành khách trên xe.

Trên xe khách BKS: 35B - 011.33 của nhà xe Minh Đức đi Ninh Bình, Tư lệnh ngành GTVT ân cần hỏi thăm và chúc Tết những hành khách trên xe.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng tặng quà động viên cho cán bộ, nhân viên bến xe Giáp Bát nhân dịp Tết đến Xuân về.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng tặng quà động viên cho cán bộ, nhân viên bến xe Giáp Bát nhân dịp Tết đến Xuân về.

Trong sáng nay, lượng khách đến bến xe Giáp Bát đã giảm sâu so với những ngày trước đó.

Trong sáng nay, lượng khách đến bến xe Giáp Bát đã giảm sâu so với những ngày trước đó.

Tuy nhiên, các nhà xe vẫn sẵn sàng phục vụ hành khách.

Tuy nhiên, các nhà xe vẫn sẵn sàng phục vụ hành khách.

Tại ga Hà Nội, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng trực tiếp kiểm tra công tác điều độ, chạy tàu, thăm khu bán vé, chia sẻ, động viên cán bộ, CNVC-LĐ ngành Đường sắt đang trực tiếp làm nhiệm vụ trong ngày 30 Tết.

Tại ga Hà Nội, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng trực tiếp kiểm tra công tác điều độ, chạy tàu, thăm khu bán vé, chia sẻ, động viên cán bộ, CNVC-LĐ ngành Đường sắt đang trực tiếp làm nhiệm vụ trong ngày 30 Tết.

Bộ trưởng thăm hỏi hành khách về quy trình mua vé đi lại trong ngày cuối năm.

Bộ trưởng thăm hỏi hành khách về quy trình mua vé đi lại trong ngày cuối năm.

Hành khách xúc động khi được nhận lì xì và lời chúc mừng năm mới của Người đứng đầu ngành GTVT.

Hành khách xúc động khi được nhận lì xì và lời chúc mừng năm mới của Người đứng đầu ngành GTVT.

Bộ trưởng trò chuyện với khách ngoại quốc về cảm nhận khi đi tàu và chia sẻ về phong tục lì xì đầu năm của người Việt Nam.

Bộ trưởng trò chuyện với khách ngoại quốc về cảm nhận khi đi tàu và chia sẻ về phong tục lì xì đầu năm của người Việt Nam.

Bộ trưởng bày tỏ niềm phấn khởi vì thấy cơ sở vật chất tại ga được nâng lên, ngành đường sắt đảm bảo an toàn hơn khi số vụ tai nạn được giảm thiểu, sau mấy năm Covid -19 năm nay công ty có lãi.

Bộ trưởng bày tỏ niềm phấn khởi vì thấy cơ sở vật chất tại ga được nâng lên, ngành đường sắt đảm bảo an toàn hơn khi số vụ tai nạn được giảm thiểu, sau mấy năm Covid -19 năm nay công ty có lãi.

Tại đây, Bộ trưởng cũng yêu cầu ngành đường sắt phải ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý chặt chẽ công tác tàu chạy, đổi mới hơn nữa cơ sở vật chất, hạ tầng. Bên cạnh việc đi lại thuận tiện, việc đảm bảo an toàn là tối quan trọng, bao gồm cả an toàn chạy tàu, an toàn phương tiện và an toàn cả cho những người phục vụ.
Trong ảnh: Bộ trưởng tặng quà, động viên các lái tàu vững tay lái trong mỗi chuyến đi).

Tại đây, Bộ trưởng cũng yêu cầu ngành đường sắt phải ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý chặt chẽ công tác tàu chạy, đổi mới hơn nữa cơ sở vật chất, hạ tầng. Bên cạnh việc đi lại thuận tiện, việc đảm bảo an toàn là tối quan trọng, bao gồm cả an toàn chạy tàu, an toàn phương tiện và an toàn cả cho những người phục vụ. Trong ảnh: Bộ trưởng tặng quà, động viên các lái tàu vững tay lái trong mỗi chuyến đi).

Bộ trưởng chụp ảnh cùng cán bộ, nhân viên ngành đường sắt.

Bộ trưởng chụp ảnh cùng cán bộ, nhân viên ngành đường sắt.

Theo lãnh đạo TCT Đường sắt VN, công tác bán vé tàu Tết đã được triển khai từ rất sớm với nhiều hình thức, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân mua vé. Tính đến thời điểm này, sản lượng hành khách đạt 70% so với trước dịch, trung bình trong các ngày cao điểm này có khoảng hơn 6 nghìn hành khách đi/ tới ga Hà Nội.

Theo lãnh đạo TCT Đường sắt VN, công tác bán vé tàu Tết đã được triển khai từ rất sớm với nhiều hình thức, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân mua vé. Tính đến thời điểm này, sản lượng hành khách đạt 70% so với trước dịch, trung bình trong các ngày cao điểm này có khoảng hơn 6 nghìn hành khách đi/ tới ga Hà Nội.

Về công tác đảm bảo trật tự, ATGT đã giảm ở cả 3 tiêu chí so với năm 2019 (là năm trước khi dịch Covid - 19 bùng phát). Số vụ tai nạn giảm 16%, số người chết giảm 22,7%, số người bị thương giảm 30%).

Về công tác đảm bảo trật tự, ATGT đã giảm ở cả 3 tiêu chí so với năm 2019 (là năm trước khi dịch Covid - 19 bùng phát). Số vụ tai nạn giảm 16%, số người chết giảm 22,7%, số người bị thương giảm 30%).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.