Xã hội

Khánh Hòa: Học sinh nghỉ học, hàng trăm tàu thuyền vào trú bão số 5

29/10/2019, 22:35

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phát đi công điện khẩn về việc triển khai ứng phó bão số 5.

img
Hàng chục tàu du lịch vào neo đậu khu vực cầu Bình Tân (TP. Nha Trang, Khánh Hòa)

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục & Đào tạo, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh thực hiện cho học sinh, sinh viên nghỉ học trong hai ngày 30 - 31/10 và có kế hoạch bố trí học bù vào thời gian thích hợp.

Tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, kiểm tra những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất; triển khai phương án sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn; chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn tại những khu vực trọng điểm, xung yếu.

Đối với các đơn vị quản lý hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh tổ chức trực ban 24/24h; thường xuyên theo dõi diễn biến mưa lũ để chủ động vận hành, tích nước hợp lý đảm bảo an toàn công trình và hạn chế ngập lụt cho vùng hạ du. Các địa phương ven biển cần đặc biệt ưu tiên di dời lồng bè và lao động khẩn trương vào bờ trước khi bão vào.

img
Các tàu cá được người dân chằng néo, chống va đập giữa các tàu tại cảng Đá Bạc (TP. Cam Ranh, Khánh Hòa)

Ghi nhận vào chiều tối nay (29/10), hàng trăm tàu cá cùng canô dịch vụ du lịch đang khẩn trương neo đậu tại cảng cá Đá Bạc (Cam Ranh, Khánh Hòa). Khi cập cảng, các chủ tàu đã chằng néo, chống va đập giữa các tàu. Ngư dân Nguyễn Văn Dũng, đi trên tàu cá KH 99657 cho biết, dù đang đánh bắt nhưng nghe có tin bão liền tức tốc quay về sợ bão chuyển hướng gây nguy hiểm.

Theo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa, toàn tỉnh có 9.797 tàu cá với khoảng 33.000 lao động. Các tàu cá hoạt động trên các vùng biển đã nắm thông tin về áp thấp nhiệt đới và chủ động có kế hoạch phòng tránh an toàn. Hiện 142 tàu cá với gần 1.500 lao động đang hoạt động đánh bắt ở các vùng biển chủ yếu ven Khánh Hòa.

img
Người dân ra biển Nha Trang đóng bao cát về chèn chống nhà cửa

Trong cuộc hợp vào sáng nay về công tác phòng chống bão lũ, ông Lê Tấn Bản - Phó trưởng ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Khánh Hòa - lưu ý các địa phương ven biển cần đặc biệt ưu tiên di dời lồng bè và lao động khẩn trương vào bờ trước khi bão vào, nhất là các địa phương ven biển như Vạn Ninh, Ninh Hòa, Nha Trang.

”Kiến nghị lãnh đạo các đơn vị kết nối mạng Zalo để cập nhật thường xuyên tình hình mưa bão và công tác chỉ đạo ứng phó, rút kinh nghiệm từ cơn bão số 12/2017”, ông Bản đề nghị.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều nay (29/10), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 5 trong năm 2019.

Hồi 16h, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,4 độ Vĩ Bắc; 114,6 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 100km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16h ngày 30/10, vị trí tâm bão ở khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 10,5 độ Vĩ Bắc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.