Hạ tầng

Khánh thành Bến xe khách trung tâm TP Cần Thơ

04/01/2016, 17:53

Mỗi ngày, bến xe có thể đáp ứng cho khoảng gần 40.000 lượt hành khách, 1.000 lượt phương tiện các loại ra vào.

khanh-thanh-ben-xe-trung-tam-can-tho
Khánh thành bến xe khách trung tâm TP Cần Thơ

Ngày 4/1/2016, bến xe khách trung tâm TP Cần Thơ do Công ty cổ phần bến xe tàu phà Cần Thơ xây dựng đã chính thức khánh thành.

Bến xe khách mới được xây dựng tại Khu đô thị Nam Cần Thơ (Quốc lộ 1, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng), với tổng diện tích 39.292m2 rất hiện đại, khang trang và đạt chuẩn bến xe khách loại 1.

Trong đó, diện tích bãi đỗ xe ôtô chờ vào vị trí đón khách 6.000m2, bãi đỗ xe dành cho các phương tiện khác 3.400m2 và phòng chờ cho hành khách 1.000m2. Mỗi ngày, bến xe có thể đáp ứng cho khoảng gần 40.000 lượt hành khách, 1.000 lượt phương tiện các loại ra vào.

Từ ngày 1/1, bến xe này đã tiếp nhận 50% lưu lượng phương tiện (khoảng 200 đầu xe ôtô) của các doanh nghiệp từ bến xe khách Cần Thơ (đường Nguyễn văn Linh, quận Ninh Kiều) về hoạt động tại đây.

Việc đưa bến xe này vào hoạt động sẽ góp phần làm giảm ùn tắc giao thông cục bộ cho đường Nguyễn Văn Linh và giao lộ giữa đường 3/2 và Nguyễn Văn Linh.

Ông Lư Thành Đồng, Giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ yêu cầu Công ty cổ phần bến xe tàu phà Cần Thơ tăng cường các biện pháp quản lý, cương quyết không cho xuất bến đối với phương tiện, người lái xe ô tô không đảm bảo các quy định, đặc biệt lái xe sử dụng rượu, bia. Bố trí, sắp xếp phương tiện vào hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vận tải khai thác tại bến, nhu cầu đi lại của người dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.