Giao thông

Khởi công cầu Bạch Đằng 2 kết nối Đồng Nai, Bình Dương

27/12/2021, 19:02

Cây cầu 420 tỷ đồng bắc qua sông Đồng Nai kết nối đôi bờ Đồng Nai, Bình Dương vừa được khởi công, dự kiến hoàn thành sau 2 năm thi công.

Ngày 27/12, UBND tỉnh Bình Dương và UBND tỉnh Đồng Nai đã khởi công xây dựng cầu Bạch Đằng 2 bắc qua sông Đồng Nai nối huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) và huyện Tân Uyên (tỉnh Bình Dương).

Cầu Bạch Đằng 2 có tổng chiều dài hơn 2,8km; trong đó, cầu dài khoảng 410m, rộng 17m, có 4 làn xe. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành xây dựng vào năm 2023.

img

Các đại biểu tham dự nghi thức khởi công cầu Bạch Đằng 2. Ảnh: T.P

Tổng mức đầu tư dự án là hơn 420 tỷ đồng từ vốn ngân sách, mỗi địa phương đóng 50% với phần cầu chính.

Sau hoàn thành, cầu Bạch Đằng 2 sẽ hoàn thiện hệ thống giao thông giúp kết nối giao thương các KCN phía bắc của tỉnh Bình Dương với TP Biên Hòa, huyện Vĩnh Cửu, huyện Trảng Bom của tỉnh Đồng Nai.

img

Cầu Bạch Đằng 2 sau hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện giao thông kết nối hai tỉnh Đồng Nai, Bình Dương. Ảnh minh hoạ

Ông Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, cây cầu Bạch Đằng 2 là sự mong mỏi của cả người dân hai tỉnh. Tỉnh Đồng Nai sẽ phối hợp quản lý và thực hiện thi công công trình để đưa dự án vận hành đảm bảo tiến độ chất lượng.

Hai tỉnh Đồng Nai và Bình Dương ngăn cách bởi sông Đồng Nai, việc lưu thông qua lại hiện nay thông qua một số cây cầu trên các tuyến như cầu Đồng Nai (QL 1), cầu Hóa An (QL1K), cầu Thủ Biên trên vành đai 4. Cầu Bạch Đằng 2 khi đưa vào khai thác kết nối trung tâm Thị xã Tân Uyên với tỉnh Đồng Nai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.