Thế giới

Khởi động vòng đàm phán hạt nhân Iran cuối cùng

04/07/2014, 09:04

Vòng đàm phán chính thức giữa Iran và nhóm P5+1 đã chính thức khởi động tại Vienna với phiên họp toàn thể có sự tham gia giữa Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mohammad Javad Zarif ...

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif (bên phải) và Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu về các chính sách ngoại giao Catherine Ashton (trái) trong phiên họp ngày 3/7
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif (bên phải) và Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu về các chính sách ngoại giao Catherine Ashton (trái) trong phiên họp
ngày 3/7

Vòng đàm phán này có thể là vòng cuối cùng trong chuỗi các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân Iran. Nếu không đạt được đồng thuận, nguy cơ các cuộc không kích của Israel đối với các khu vực hạt nhân của Iran có thể sẽ gia tăng, khả năng đe dọa nổ ra chiến tranh Trung Đông quy mô lớn hơn. 


Các nhà ngoại giao có gần ba tuần để thống nhất quy mô chương trình làm giàu uranium của Iran trong tương lai và các vấn đề khác với hạn cuối là ngày 20/7.

Trang Trần

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.