Thế giới

Khởi kiện Ukraine vụ máy bay MH 17 bị bắn hạ ở miền Đông

30/11/2014, 21:13

Người mẹ yêu cầu Kiev phải bồi thường 800.000 euro với cáo buộc ngộ sát...

Những tàn tích của chiếc máy bay MH17 bị bắn hạ ở miền Đông Ukraine
Những tàn tích của chiếc máy bay MH17 bị bắn hạ ở miền Đông Ukraine

Luật sư Elmar Gimulla - chuyên gia luật hàng không cho biết: “Kiev phải có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho các máy bay quá cảnh qua không phận nước họ, khi không phận vẫn mở. Theo qui định pháp lý quốc tế, mỗi quốc gia mở cửa không phận của mình đều cần chịu trách nhiệm về việc này."

Theo đó, người mẹ này đã đâm đơn lên Tòa án Nhân quyền châu Âu khởi kiện Kiev đã không đóng cửa không phận miền Đông Ukraine khi xảy ra xung đột quân sự liên miên, theo Ria Novosti.

Trên thực tế, người mẹ bất hạnh này đã gửi đơn từ tuần trước, nhưng thông tin đến giờ mới được công bố.

Người mẹ yêu cầu Kiev phải bồi thường 800.000 euro với cáo buộc ngộ sát. Bà mẹ tuyên bố, Kiev vì không muốn mất nguồn thu từ các chuyến bay quá cảnh qua miền Đông nên đã không đóng không phận.

Trước đó, hãng Malaysia Airlines đã bồi thường cho gia đình của mỗi nạn nhân 5.000 Euro.

Q.M (theo Voice of Russia, Ria Novosti)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.