Điều tra

Khởi tố, bắt giam phụ xe "múa kiếm" rượt công an

31/03/2015, 16:01

Phụ xe khách BKS 75B - 00600 bất ngờ rút kiếm rượt đuổi lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ.

WP_20150324_002 (1)
Hiện trường vụ lật xe khách BKS 75B - 00600 ngày 24/3 trên QL14B, đoạn qua xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, Quảng Nam nơi phụ xe "múa kiếm"

Chiều 31/3, trao đổi với PV Báo Giao thông, Trung tá Lê Nho Tâm - Trưởng Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với phụ xe vác mã tấu rượt đuổi lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ.

Sau một thời gian tạm giữ để điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Đặng Văn Quyến (20 tuổi, trú Krông Ana, Đắk Lắk), là phụ xe khách BKS 75B – 00600 để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 3 giờ sáng 24/3, đoạn Km 40 QL14B, đoạn qua xã Đại Quang (huyện Đại Lộc), xe khách BKS 75B- 00600, do tài xế Phạm Quốc Dũng (quê tỉnh Đắc Lắk) điều khiển, trên xe chở 37 hành khách đang trên đường từ Đắk Lắk về Thừa Thiên – Huế thì xảy ra tai nạn, khiến hàng chục hành khách trên xe hoảng hốt kêu cứu. Nhà xe phải đập cửa kính trước để đưa hành khách ra ngoài.

10 hành khách trên xe bị thương (trong đó có 1 người bị thương nặng) được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi Bắc Quảng Nam tại huyện Đại Lộc cấp cứu. Đến sáng cùng ngày, 6 hành khách bị thương nhẹ đã được ra viện, 3 nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi Bắc Quảng Nam, một nạn nhân bị chấn thương nặng được đưa ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu. Các hành khách còn lại đã được Công an huyện tạo điều kiện để họ đón xe tiếp tục hành trình.

DSC_4096-72969
Đặng Văn Quyến, phụ xe khách BKS 75B - 00600 tại cơ quan công an

Điều đáng nói, trong khi lực lượng Công an và Viện KSND huyện Đại Lộc cùng cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường thì Đặng Văn Quyến (20 tuổi, trú huyện Krông Ana, Đắk Lắk), là phụ xe khách BKS 75B - 00600 đã có hành vi cản trở. Phụ xe này còn bất ngờ rút kiếm ở dưới xe rượt đuổi lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ.

Công an huyện Đại Lộc đã huy động lực lượng hỗ trợ và sau khi được thuyết phục, phụ xe Quyến đã giao nộp kiếm cho Công an và Quyến bị tạm giữ để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.