Điều tra

Khởi tố kẻ giết tài xế taxi, cướp tài sản trên QL8A

18/01/2016, 12:28

Sau nhiều ngày điều tra, Công an Hà Tĩnh đã bắt giữ được kẻ giết tài xế taxi, cướp tài sản.

Chiếc xe taxi bỏ lại tại hiện trường
Hung thủ Nguyễn Xuân Lĩnh kẻ đã giết tài xế taxi, cướp tài sản trên QL8A

Sáng 18/1, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức trao thưởng thành tích khám phá vụ án giết tài xế taxi, cướp tài sản tại thị xã Hồng Lĩnh.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh, vào lúc 23h45" ngày 13/1/2016, Công an huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện có một người đàn ông không rõ tung tích, nằm chết tại Km 9, trên tuyến Quốc lộ 8A, thuộc xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ, trên người có nhiều vết thương.

Ngay sau đó các lực lượng Công an huyện Đức Thọ đã có mặt tại hiện trường, xác định vụ việc có dấu hiệu của tội phạm nên đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh, thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh chỉ đạo các Phòng PC45, PC54 Công an tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và chính quyền địa phương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tổ chức điều tra ban đầu.

Đến khoảng 0h20" ngày 14/1, thông qua công tác soát xét biến động Công an thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện một đối tượng điều khiển chiếc xe taxi Vạn Xuân mang BKS 37A-148.92 đỗ trước cửa nhà anh Phan Việt ở tổ dân phố 4, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh xuống xe, cầm túi xách đi bộ theo Quốc lộ 1A hướng vào TP Hà Tĩnh có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Lực lượng Công an thị xã Hồng Lĩnh đã có mặt tại hiện trường phát hiện chiếc xe taxi để lại nói trên bị thủng lốp, trên xe có nhiều dấu vết màu nâu (nghi máu) còn mới nên trao đổi với Công an huyện Đức Thọ, đồng thời liên hệ với hãng taxi Vạn Xuân ở TP Vinh, tỉnh Nghệ An để kiểm tra thì xác định được người lái xe taxi và người bị chết tại địa bàn huyện là một.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh và thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, các lực lượng Phòng PC45, PC54, PA71, Công an thị xã Hồng Lĩnh, Đức Thọ phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa lực lượng nhanh chóng truy xét nóng đối tượng theo mô hình, đặc điểm nhận dạng mà nhân chứng phản ánh. Đến 3h40" ngày 14/1, Công an thị xã Hồng Lĩnh đã phát hiện đối tượng nghi vấn tại khu vực Quốc lộ 1A thuộc xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh nên yêu cầu về trụ sở để đấu tranh làm rõ.

IMG_0010
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh khen thưởng cho Ban chuyên án

Quá trình sơ vấn ban đầu xác định đối tượng khai tên là Nguyễn Xuân Lĩnh (28 tuổi, trú tại thôn Bình Lý, xã Thạch Bình, TP Hà Tĩnh) do bị say rượu nên tối 13/1, sau khi đón ô tô đi từ nhà ra TP Vinh, tỉnh Nghệ An thì xuống xe và đón xe ôm về Hà Tĩnh thì bị ngã bất tỉnh khi nào không biết cho đến khi bị lực lượng Công an phát hiện, Lĩnh không nhớ cụ thể diễn biến gì.

Xác định đối tượng có nhiều nghi vấn, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, lực lượng Công an thị xã Hồng Lĩnh, Đức Thọ, Phòng PC45 Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ, phân công cụ thể tổ chức xác minh nhân thân lai lịch, di biến động của đối tượng, truy tìm vật chứng, giám định dấu vết và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh xét hỏi.

Quá trình đấu tranh đối tượng Lĩnh tỏ ra ngoan cố, lì lợm, khai báo quanh co và có biểu hiện ngáo đá. Từng bước thu thập tài liệu chứng cứ, đến ngày 17/1/2016, Lĩnh mới chịu cúi đầu nhận tội: Với mục đích cần tiền sử dụng cho cá nhân, Lĩnh đã nảy sinh ý định cướp tiền của lái xe taxi.

Theo đó, khoảng 21h30" ngày 13/1, Lĩnh đón xe ô tô đi từ nhà mang theo 1 con dao nhọn, kiểu dao Thái Lan dài khoảng 25cm để trong người, 1 chiếc túi xách ra tại khu vực vòng xuyến khách sạn Phương Đông, TP Vinh, tỉnh Nghệ An rồi đón xe taxi mang BKS 37A-148.92 do anh Nguyễn Thái Tuấn (39 tuổi, trú tại phường Trung Đô, TP Vinh) điều khiển bảo đi về huyện Đức Thọ. Khi đi đến đoạn Quốc lộ 8A, thuộc địa bàn xã Trung Lễ, lợi dụng đêm tối, vắng vẻ, Lĩnh bảo anh Tuấn dừng lại rồi rút dao đâm nhiều nhát vào người anh Tuấn, quá trình giằng co một lúc thì anh Tuấn bỏ chạy được khoảng 7m, nhưng bị chết ngay sau đó do bị 1 vết thương xuyên tim. Lĩnh điều khiển xe ô tô quay lại đi về phía thị xã Hồng Lĩnh thì xe bị thủng lốp nên Lĩnh đậu xe vào trong một nhà dân, lấy một số tài sản như máy tính bảng, tiền của anh Tuấn trên xe rồi đi về phía TP Hà Tĩnh, do sợ bị phát hiện nên Lĩnh đã vứt các tài sản trên, vứt bỏ áo dính máu để trốn chạy nhưng đã bị bắt ngay sau đó.

Trên cơ sở chứng cứ, tài liệu điều tra thu thập được, ngày 18/1/2016, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Xuân Lĩnh về tội "Giết người" và "Cướp tài sản" để tiếp tục điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.