Bóng đá

Không đá trận nào, tuyển Việt Nam vẫn cho Thái Lan ''hít khói''

21/03/2020, 21:05

Theo bảng xếp hạng tháng 3 mới được FIFA công bố, ĐT Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì ngôi đầu Đông Nam Á, bỏ xa các đối thủ trong khu vực.

img
ĐT Việt Nam giữ vững vị thế đứng đầu khu vực Đông Nam Á theo bảng xếp hạng FIFA tháng 3/2020

Mới đây, FIFA đã công bố bảng xếp hạng trong tháng 3 của các ĐTQG trên thế giới và không bất ngờ khi thứ hạng các đội đa phần không thay đổi.

Theo đó, thầy trò HLV Park Hang-seo do không thi đấu trận nào kể từ đầu năm 2020 nên điểm số 1258 được giữ nguyên.

Không chỉ Việt Nam mà top 15 vị trí dẫn đầu ở khu vực châu Á được giữ nguyên như cuối năm 2019. Trong đó, tuyển Việt Nam vẫn tiếp tục xếp hạng 94 thế giới và 14 châu Á, xếp ngay trên đối thủ Kyrgyzstan (hạng 96 thế giới và 15 châu Á).

img
Tuyển Việt Nam vẫn giữ nguyên vị trí như hồi cuối năm 2019

Tương tự, Thái Lan có 1178 điểm xếp thứ 113; Philippines 1126 điểm xếp thứ 124; Malasyia 1040 điểm xếp thứ 154…

Ở khu vực châu Á, Nhật Bản vẫn là đội bóng đang có vị trí tốt nhất khi đứng thứ 28 thế giới và đầu khu vực với 1500 điểm.

Tiếp đó là Iran xếp thứ 33 đồng thời hạng 2 châu Á với 1489 điểm, Hàn Quốc xếp hạng 40 thế giới, thứ 3 châu Á với 1464.

Trên bình diện thế giới, tốp 20 không có thay đổi, trong đó 3 đội dẫn đầu gồm Bỉ, Pháp và Brazil. Trước tình hình phức tạp của dịch Covid-19 trên toàn cầu, FIFA đã ra quyết định hoãn các trận đấu giao hữu cũng như vòng loại World Cup diễn ra vào cuối tháng 3 cũng như tháng 6.

Chính vì vậy, bảng xếp hạng FIFA trong thời gian tới nhiều khả năng sẽ tiếp tục không có biến động.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.