Thế giới

Khu vực Trung Quốc đặt giàn khoan ít khả năng có dầu khí

07/05/2014, 20:48

"Khu vực lô dầu khí 142, 143 Trung Quốc đang đặt giàn khoan thăm dò dầu khí chưa có phát hiện thương mại nào có thể khai thác dầu khí".

“Khu vực lô dầu khí 142, 143 Trung Quốc đang đặt giàn khoan thăm dò dầu khí chưa có phát hiện thương mại nào có thể khai thác dầu khí. Tập đoàn dầu khí Việt Nam từng tiến hành nhiều đợt khảo sát thăm dò dầu khí tại khu vực này” – ông Đỗ Văn Hậu – Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết trong cuộc họp báo quốc tế ngày 7/5.

Ông Đỗ Văn Hậu
Ông Đỗ Văn Hậu - Tổng Giám đốc Tập đoàn dầu khí Việt Nam

Theo ông Đỗ Văn Hậu, khu vực Trung Quốc đang thực hiện các hoạt động hạ đặt giàn khoan trái phép cách phía Nam đảo Tri Tôn, sâu vào trong thềm lục địa của Việt Nam 80 hải lý, cách đảo Lý Sơn 119 hải lý về phía Đông, thuộc khu vực lô dầu khí 142, 143 của Việt Nam, độ nước sâu trung bình 1.000m.

Về tiềm năng dầu khí tại khu vực này, Tập đoàn dầu khí Việt Nam từng thực hiện nhiều cuộc khảo sát. Thậm chí, những cuộc khảo sát dầu khí tại khu vực này được thực hiện từ thời Việt Nam cộng hòa do một công ty của Mỹ thực hiện. Sau này, Việt Nam tiếp quản tài liệu và tiếp tục khảo sát. Những nghiên cứu của PVN đều đã có.

Chúng tôi tin rằng với các lực lượng bảo vệ của Việt Nam nhất định sẽ không cho phép Trung Quốc thực hiện những hành động trái phép trên khu vực thuộc chủ quyền của Việt Nam – ông Hậu khẳng định.

Hiện nay, Việt Nam đang tiếp tục bằng mọi biện pháp đấu tranh buộc giàn khoan Trung Quốc phải rời khỏi vùng biển Việt Nam. Việt Nam luôn luôn nhất quán quan điểm giải quyết vấn đề trên phương pháp ngoại giao hòa bình.

Trang Trần (ghi)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.