An ninh hình sự

Kiên Giang: 3 chị em đuối nước thương tâm dưới đầm tôm

02/08/2016, 07:05

Khi người lớn khi người lớn vắng nhà, 3 cháu nhỏ ra đầm tôm của hàng xóm chơi và bị đuối nước thương tâm.

chet-duoi-8331-1470068044

Đầm tôm, nơi ba cháu bé bị đuối nước

Thông tin trên báo Công Lý cho hay, trưa 1/8, trên địa bàn ấp Ba Trại, xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 3 cháu bé tử vong.

Danh tính của các nạn nhân được xác định là cháu Trần Thùy Trang (10 tuổi) và chàu Trần Gia Khánh (7 tuổi) con của anh Trần Văn Lành và chị Mai Tuyết Biên. Cháu Hồ Thành Đạt (7 tuổi), con của anh Hồ Thành Sự và chị Mai Tuyết Mận đều trú tại xã Bình An.

Theo trang Vnexpress, vào thời điểm nói trên, khi người lớn vắng nhà cháu Trang cùng 2 em ra hồ tôm cách nhà 30 mét chơi sau đó lội xuống tắm. Chủ hồ tôm đã la mắng và cảnh cáo 3 cháu nhỏ vì sợ nguy hiểm sau đó đi vào.

Hơn một giờ sau ông quay ra thì thấy dép của 3 cháu trên hồ và không thấy người đâu, ông hô hoán mọi người đến tìm kiếm, sau một ít phút đã tìm thấy thi thể ba cháu bé dưới hồ tôm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc.

Hiện tại UBND xã Bình An đã hỗ trợ gia đình mỗi em 2 triệu đồng để lo mai táng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.