Thời sự Quốc tế

Kim Jong Un: Thử tên lửa là để cảnh báo Mỹ, Hàn Quốc

07/08/2019, 07:14

Nhà lãnh đạo của Triều Tiên cũng cho rằng đây là biện pháp đáp trả cuộc tập trận quân sự chung của Mỹ - Hàn.

img
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), ông Kim Jong Un gọi những vụ phóng tên lửa gần đây của Bình Nhưỡng là cảnh báo cho Washington và Seoul.

Nhà lãnh đạo của Triều Tiên cũng cho rằng đây cũng là biện pháp đáp trả cuộc tập trận quân sự chung của Mỹ - Hàn.

"Đánh giá cao thực tế là vụ phóng trình bày diễn ra tốt đẹp theo kế hoạch, Chủ tịch Kim Jong Un nhấn mạnh rằng hành động quân sự được chỉ định là cơ hội để gửi cảnh báo đầy đủ đến các hoạt động quân sự chung mà chính quyền Hoa Kỳ và Hàn Quốc đang thực hiện”, - theo KCNA.

Trước đó, Triều Tiên lần thứ tư trong hai tuần đã phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào sáng sớm thứ ngày 6/8. Các vụ phóng, được thực hiện từ tỉnh Hwanhe-Namdo, từ bờ biển phía Đông.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc yêu cầu Triều Tiên ngừng phát triển và phóng bất kỳ tên lửa đạn đạo nào và đe dọa áp đặt lệnh trừng phạt cứng rắn hơn.

Trong khi đó, Triều Tiên không đồng ý với yêu cầu này dù trước đó chính quyền Bình Nhưỡng đã tự nguyện cam kết chỉ không thực hiện các vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm xa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.