Thời sự

Lai dắt tàu cá bị nạn cùng 8 thuyền viên về Quy Nhơn an toàn

15/11/2014, 11:44

Lúc 22 giờ ngày 14/11, tàu cá QNg 55985 bị nạn tại vùng biển Hoàng Sa chở 8 ngư dân đã được tàu cứu nạn SAR-412 lai dắt về Quy Nhơn (Bình Định) an toàn.

Tàu SAR-412 lai dắt tàu cá QNg 55985 cùng 8 ngư dân về đến cảng Hải đoàn Biên phòng 48 (TP Quy Nhơn).
Tàu SAR-412 lai dắt tàu cá QNg 55985 bị nạn cùng 8 ngư dân về đến cảng Hải đoàn Biên phòng 48 (TP Quy Nhơn) trong đêm 14/11.

Trước đó, vào lúc 5 giờ ngày 11/11, tàu cá QNg 55985 do ông Nguyễn Văn Leo, trú xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng đang hoạt động nghề lưới chuồn tại vùng biển Hoàng Sa ở tọa độ 15 độ 53 phút độ vĩ Bắc - 113 độ 57 phút kinh độ Đông thì bị gãy láp, rơi chân vịt. Tàu bị trôi tự do trong hoàn cảnh thời tiết rất xấu, sóng to đến 6-7 mét chiều cao. Lúc này, thuyền trưởng tàu QNg 55985  kêu gọi các tàu gần khu vực đến hỗ trợ nhưng không có tàu nào. Do thời tiết tại đây diễn biến phức tạp nên thuyền trưởng tàu QNg 55985  đã phát tín hiện cứu nạn khẩn cấp.

Trước tình hình nguy cấp, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng đã chỉ đạo Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Nguyễn Nhật, Tổng Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) điều động khẩn cấp tàu SAR-412 từ Đà Nẵng đi cứu nạn.

22 giờ ngày 12/11,  tàu SAR-412 rời cầu cảng Danang MRCC.  Sau gần 18 giờ vật lộn với sóng gió, tàu SAR-412 đã tiếp cận tàu QNg 55985 tại vị trí 15,28 độ vĩ Bắc - 112,34 độ kinh Đông, cách Đà Nẵng 260 hải lý, cách Quy Nhơn 220 hải lý.

Do tình hình thời tiết diễn biến ngày càng phức tạp, để đảm bảo an toàn sinh mạng cho thuyền viên tàu bị nạn và tàu cứu nạn, thuyền trưởng tàu SAR-412 xin chuyển hướng hành trình về cảng Hải đoàn 48 (TP Quy Nhơn, Bình Định).

Lam Trình

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.