Điều tra

Lại thêm vụ phá rừng tạo view trên địa bàn Lâm Đồng chưa được xử lý

09/04/2022, 08:56

Nguyên một ngọn đồi thuộc xã Đại Lào, Tp.Bảo Lộc bị hạ đốn hết cây rừng nhưng vẫn chưa được chính quyền địa phương xử lý nghiêm khắc.

Ngày 8/4, phóng viên Báo Giao thông tận mắt chứng kiến một ngọn đồi, thuộc tiểu khu 474, xóm 5, thôn 2, xã Đại Lào đã bị hạ đốn toàn bộ cây rừng.

Để đến được được ngọn đồi này, phóng viên phải đi từ đường QL20 vào đường Mai Thúc Loan qua số nhà 147 Thi Sách khoảng 300m rẽ trái vào con đường vắng không nhà dân, nhưng trên bản đồ hiển thị đường Trần Phú. Hết đường Trần Phú phải leo bộ quanh co qua 3 ngọn đồi mới đến tiểu khu 474. Tiếp cận nơi này, đứng trên ngọn đồi nhìn trọn khu trung tâm xã Đại Lào rất hút mắt.

img

Ngọn đồi đã bị phá trụi, trơ trọi lại những gốc cây rừng rất to

Tại đây, nguyên một ngọn đồi, rừng cây đã bị đốn hạ, cây cỏ khô héo, chỉ cần gom lại đốt, sẽ trơ trọi một ngọn đồi đất đỏ. Nhiều gốc cây to đã bị chặt phá, đốt cháy nham nhở, nhiều thân cây thông nằm ngổn ngang.

Theo nguồn tin riêng của Báo Giao thông, xã Đại Lào đã lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, bắt tại chỗ 2 máy múc đang phá khu rừng này, nhưng chưa được chính quyền địa phương xử lý nghiêm khắc.

img

Để vào được ngọn đồi này, họ đã bạt núi xẻ đồi để tạo con đường

Tuy nhiên, chiều ngày 8/4, phóng viên Báo Giao thông đến UBND xã Đại Lào nhưng văn phòng làm việc của Chủ tịch xã và Văn phòng Phó chủ tịch xã Đại Lào đều đóng cửa im lìm trong giờ hành chính. Sau nhiều lần gọi điện mới liện hệ được với ông Nguyễn Việt Nam, Chủ tịch UBND xã Đại Lào, nhưng ông Nam nói đi họp trên Tp. Đà Lạt, công việc giao cho Phó chủ tịch xã Phạm Công Hương trực lãnh đạo sẽ trả lời phóng viên. Phóng viên tiếp tục điện thoại liên hệ với ông Hương, thì được ông này trả lời: “Qua tuần làm việc anh nhá”.

img

Nguyên một ngọn đồi này mới bị hạ hết cây lớn nhỏ, đang đợi khô để đốt cháy

Không thể gặp được lãnh đạo xã Đại Lào, phóng viên đã liên hệ với lãnh đạo Công an Tp. Bảo Lộc phản ánh về tình trạng phá rừng nêu trên.

Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng công an xã Đại Lào tiếp nhận thông tin phản ánh của phóng viên. Tuy nhiên, Trưởng công an xã Đại Lào nói sẽ báo cáo cấp trên, kiểm tra nguồn tin phóng viên phản ánh, còn vấn đề trả lời phỏng vấn báo chí không thuộc thẩm quyền của Công an xã Đại Lào.

img

Trong giờ hành chính nhưng phòng làm việc của Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND xã Đại Lào đóng cửa im lìm

Thời gian gần đây, địa bàn tỉnh Lâm Đồng liên tục phát hiện tình trạng phá rừng trái phép để tạo view, phân lô bán nền.

Đơn cử gần đây nhất, Ban Quản lý rừng Lâm Viên (Tp.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) sau quá trình mật phục, sáng 7/4, lực lượng chức năng đã bắt được 5 đối tượng đang phá rừng nhằm lấn chiếm đất lâm nghiệp. Vụ việc xảy ra tại lô A3, khoảnh 5, tiểu khu 144B, Phường 7, thành phố Đà Lạt. Đây là lâm phần do Ban Quản lý rừng Lâm Viên quản lý bảo vệ.

Quá trình tuần tra, kiểm tra rừng, Ban Quản lý rừng Lâm Viên phát hiện nhóm người đang tác động, cưa cây, dọn cỏ. Sau quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng xác định nhóm 5 người gồm: Chu Văn Vũ (sinh năm 1992), Lê Ngọc Nhất (sinh 1999), Lê Văn Dũng (sinh năm 1993), Trương Quang Trung (sinh năm 1996), Chu Văn Trường (sinh năm 1987). Các đối tượng đều có hộ khẩu thường trú tại xã Đak Lua, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, hiện tạm trú tại huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

img

Một gốc cây rừng rất to đã được hạ đốn trên đất rừng tại tiểu khu 474

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 5 đối tượng trên đang có hành vi lấn chiếm đất rừng với tổng diện tích 3.000 m2 (trong đó 2.000m2 đất ngoài quy hoạch lâm nghiệp, 1.000m2 đất lâm nghiệp). Các đối tượng khai nhận đã dùng rựa (dao) phát, cuốc đất nhằm chiếm đất rừng.

Qua quá trình làm việc, các đối tượng cho biết, họ được một người không biết tên có số điện thoại 0965138222 thuê và trả công 2 triệu đồng/ngày bắt đầu thực hiện công việc từ chiều 6/4.

Trước đó, ngày 31/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Lâm đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phan Văn Thanh; đồng thời, triệu tập 7 đối tượng liên quan đến vụ phá rừng lên làm việc để phục vụ công tác điều tra.

img

Nhiều nơi cây rừng đang được gom lại đợi khô để đốt

Sau nhiều ngày, Công an huyện Bảo Lâm, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 2 đã tiến hành mật phục, bắt quả tang Nguyễn Doãn Trung (quê Nghệ An) và Phan Văn Thanh đang điều khiển máy múc thực hiện hành vi đào bới, san gạt trái phép đất lâm nghiệp trên diện tích rừng đã cưa hạ tại lô K và M, khoảnh 4, tiểu khu 613, lâm phần do Doanh nghiệp tư nhân Anh Hải quản lý (thuộc địa bàn xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm).

Sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định đã có hơn 1,55ha rừng bị phá, thiệt hại lâm sản hơn 67m3. Công an huyện Bảo Lâm đang tạm giữ một máy múc là tang vật liên quan đến vụ phá rừng.

Liên quan đến vụ phá rừng này, UBND Bảo Lâm đã có quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Nguyễn Đình Cường - Chủ tịch UBND xã Lộc Phú; Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm cũng đã có quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Hồ Văn Khang - Kiểm lâm địa bàn phụ trách khu vực Tiểu khu 613 (xã Lộc Phú) để làm rõ trách nhiệm trong công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ rừng trên địa bàn.

Được biết, thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành về việc xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng tràn lan tại tỉnh Lâm Đồng, UBND Lâm Đồng đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhằm xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng. Kịp thời phát hiện các vụ phá rừng trên địa bàn để xử lý nghiêm đối tượng vi phạm và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan; kịp thời giải tỏa, thu hồi diện tích rừng bị phá, đất lâm nghiệp bị lấn chiếm để trồng khôi phục lại rừng.

img

Tình trạng phá rừng đang diễn ra tràn lan trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

UBND tỉnh Lâm Đồng đã thành lập Tổ công tác phối hợp với Đoàn công tác của các bộ, ngành Trung ương do ông Phạm S. - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm Tổ trưởng; Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Tổ phó để quyết xử lý nghiêm tình trạng phá trên địa bàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.