Xã hội

Lâm Đồng: Ngang nhiên xẻ đồi khai thác đất lậu giữa ban ngày

21/07/2022, 10:13
image

Khi huyện Lâm Hà lắp camera giám sát, chủ mỏ đất lậu lại chuyển sang huyện Đức Trọng ngang nhiên xẻ núi, khai thác đất lậu.

Trong 3 ngày 18 - 20/7, phóng viên Báo Giao thông liên tục có mặt tại địa bàn xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng, giáp ranh giới với huyện Lâm Hà phát hiện có một mỏ đất trái phép, khai thác suốt ngày, ngang nhiên xẻ nguyên quả đồi, xe tải múc đất chở đi san lấp khắp nơi trên địa bàn xã Bình Thạnh.

img

Nghênh ngang xẻ nguyên ngọn đồi khai thác đất lậu giữa ban ngày

Những người dân định cư gần khu vực mỏ đất cho biết, mỏ đất này thuộc xóm 3, thôn Kim Phát xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng. Phóng viên đến tận mỏ đá và định vị trên Google Map hiển thị mỏ đất này thuộc xã Bình Thạnh ngay giáp ranh giới với địa bàn Thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà.

Trong 3 ngày phóng viên ghi nhận liên tục có đến 5 xe ben BKS: 49C- 129.50; 48C- 142.92; 49C: 171.06; 49C- 167.10… và 4 xe công nông đầu kéo chở đất từ mỏ đá này đi đổ đất san lấp mặt bằng trên địa bàn xã Bình Thạnh, đặc biệt là địa bàn thôn Kim Phát.

>>>> Clip: Tình trang khai thác đất lậu, san lấp mặt bằng diễn ra ồ ạt trên địa bàn xã Bình Thạnh

Theo chân xe ben 48C-142.92, sau khi “ăn no đất”, chúng tôi phát hiện xe này không chạy thẳng ra đường lớn, hay chạy dọc QL27 mà lòng vòng hơn 1km đường liên thôn, cắt ngang qua QL27 vào đường liên thôn có cổng trào "Thôn Kim Phát" đi khoảng 300m đến địa điểm đổ đất san lấp mặt bằng trong xã Bình Thạnh.

Ông N.V.T trú tại thôn Kim Phát, xã Bình Thạnh, bức xúc cho biết: “Từ năm ngoái đến nay bên địa bàn thị trấn Đinh Văn cách nhà tôi khoảng hơn 200m, không còn tình trạng xe ben chở đất. Tuy nhiên, giáp ranh giới thị trấn Đinh Văn, bên thôn Kim Phát chúng tôi, xe ben, xe công nông chở đất cứ chạy ầm ầm giữa ban ngày. Đường bê tông liên thôn thuộc xã Bình Thạnh cứ gồng mình gánh những chuyến xe ben chở đất có ngọn, người dân tha hồ hưởng bụi. Mỗi khi người dân đi xe máy trong đường liên thôn gặp xe ben, xe công nông chở đất đều phải tạt xe vào rẫy cà phê để nhường đường cho những xe chở đất đi qua”.

img

Xe ben chở đất có ngọn luồn lách các tuyến đường liên thôn để đổ đất san lấp mặt bằng trên địa bàn xã Bình Thạnh

Trao đổi với phóng viên Báo Giao thông ông Đỗ Văn Hiền, chủ tịch UBND xã Bình Thạnh cho biết: “Thôn Kim Phát giáp ranh giới huyện Lâm Hà, bên huyện Lâm Hà đang làm đường, nên trước đây có một ụ đất sát dự án làm đường, các đối tượng khai thác đất lậu lợi dụng để khai thác đất lậu, chính quyền xa đã xử lý rồi. Còn thông tin phóng viên cung cấp về mỏ đất này, để tôi chỉ đạo anh em xác minh”.

Khi phóng viên đề nghị chủ tịch UBND xã cung cấp số liệu đã xử lý vị phạm khai thác đất lậu thời gian gần đây trên địa bàn xã Bình Thạnh, ông Hiền từ chối thẳng thừng: “Thôi cái đó thì biết vậy thôi”???

img

Xe công nông không biển số cũng chở đất từ mỏ đất tại xóm 3 đi san lấp đất ruộng trên địa bàn thôn Kim Phát

Theo tìm hiểu của phóng viên, chủ mỏ đất lậu là ông Th. trú tại thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà. Tuy nhiên, địa bàn huyện Lâm Hà 2 năm nay chính quyền lắp camera trên một ngọn đồi cao, xử lý nghiêm các mỏ khai thác khoáng sản đất, đá, cát lậu, nên ông Th. chuyển sang khai thác mỏ đất lậu tại xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng, và hoạt động nghênh ngang giữa ban ngày.

Ngày 18/7, chúng tôi phát hiện 2 xe ô tô con chở gần 10 người đến kiểm tra mỏ đất lậu này. Tuy nhiên, sau khi làm việc khoảng 15 phút gần 10 người lại lên 2 xe rời đi và mỏ đất này vẫn khai thác bình thường cho đến nay.

img

Có một đoàn kiểm tra đến tận mỏ đất, nhưng cũng chỉ khoảng 15 phút rời đi và mỏ đất vẫn khai thác bình thường

Báo Giao thông sẽ tiếp tục phản ánh tình trang khai thác đất lậu, san lấp mặt bằng trái phép trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.