Y tế

Lâm Đồng: Nổ mìn tự chế, người đàn ông mất bàn tay, nhiều trẻ em nhập viện

02/03/2021, 15:23

Nổ mìn tự chế, người đàn ông bị mất một bàn tay và cùng nhiều người khác bị thương

img

Ntơr Ha SôL bị dập nát, mất hoàn toàn bàn tay trái đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Ngày 2/3, ông Hoàng Mạnh Huỳnh, Chủ tịch UBND xã Đạ Tông (huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ nổ mìn tự chế lớn khiến 7 người bị thương, trong đó có 3 trẻ em phải nhập viện cấp cứu.

Danh tính các nạn nhân được xác định gồm: anh Ntơr Ha SôL (SN 1985), ông Liêng Jrang Ha ĐiêL (SN 1981), anh Bon Niêng Ha Đan (SN 1984), anh Rơ Yan Ha Nghĩa (SN 1988) và 3 em nhỏ đang chơi gần đó. Trong đó, anh Ntơr Ha SôL là người bị thương nặng nhất, nạn nhân bị dập nát, mất hoàn toàn bàn tay trái. Những nạn nhân còn lại bị đa chấn thương phần mềm.

Theo ông Huỳnh, bước đầu cơ quan chức năng xác định, nhóm người trên lấy thuốc nổ bỏ vào ống lon để chế tạo mìn nhằm mục đích đánh cá. Trong lúc, chế tạo thuốc thì thuốc bất ngờ phát nổ, gây thương tích.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.