Tài chính

Lạm phát thấp có điều chỉnh hạ lãi suất?

27/11/2015, 20:49

Trước tình hình lạm phát thấp, Ngân hàng nhà nước (NHNN) liệu có tính đến phương án điều chỉnh hạ lãi suất?

ngan-hang-nha-nuoc
Ngân hàng nhà nước sẽ theo sát tình hình kinh tế vĩ mô để điều chỉnh lãi suất cho phù hợp

Câu hỏi trên được đặt ra tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ chiều 27/11.

Từ đây, bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Tổng Thống đốc NHNN Việt Nam nhận định: Trước khi ra quyết định điều hành lãi suất, NHNN đều dựa trên căn cứ thực trạng tổng thể của nền kinh tế vĩ mô, trong đó cũng phải để ý tới yếu tố lạm phát. Theo báo cáo tình hình KT-XH tháng 11/2015, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) chỉ tăng 0,07%. Trong khi đó chỉ số tăng trưởng GDP cả năm 2015 ước tính sẽ đạt mức 6,5%.

“Hiện mức lạm phát 2015 thấp đi kèm với yếu tố tỷ lệ tăng trưởng được đánh giá khá cao. Lạm phát thấp do giá các mặt hàng thiết yếu trên thế giới giảm, đặc biệt giá dầu hiện giảm. Tuy nhiên, trong bối cảnh cầu trong nước tăng trở lại, chúng ta không nên chủ quan với lạm phát. Chính sách lãi suất cũng cần phải phù hợp với tình hình lạm phát trong tương lai.”, bà Hồng nhận định

Theo bà Hồng, mức lãi suất hiện nay đang ở mức ổn định, trở về giải đoạn nền kinh tế ổn định của những năm 2005-2006 . Thời gian tới, NHNN sẽ theo dõi sát nền kinh tế vĩ mô, tình hình tiền tệ trong nước và quốc tế để đưa ra mức lãi suất phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.