Trong nước

Làm rõ trách nhiệm vụ trợ lý trọng tài thiệt mạng

10/04/2018, 11:05

Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng đã yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Công ty CP Bóng đá...

20

Trợ lý trọng tài Dương Ngọc Tân

Tin từ Tổng cục TDTT cho hay, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng đã yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam và Ban Trọng tài báo cáo chi tiết về sự cố trợ lý trọng tài Dương Ngọc Tân ở giải hạng Nhất qua đời sau cơn đột quỵ khi sát hạch.

Ông Thắng cũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm của từng bên và có hay không việc làm sai quy trình trong đợt sát hạch trọng tài. Tại kỳ sát hạch trọng tài giải hạng Nhất mùa giải 2018, các trọng tài sau khi vượt qua bài kiểm tra thể lực mới được đi khám sức khỏe. Nhiều nhà chuyên môn cho rằng điều này ngược với quy luật thể thao.

Trong khi đó, Trưởng ban Trọng tài Nguyễn Văn Mùi cho biết, việc khám sức khỏe chỉ là để làm cơ sở phân công nhiệm vụ. Còn việc trọng tài đủ điều kiện tham gia sát hạch hay không phụ thuộc vào kết quả khám sức khỏe tại địa phương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.