Thế giới giao thông

Lamborghini đầu tư cao nhất trong lịch sử cho xe điện

23/05/2021, 08:10

Kế hoạch chi gần 2 tỷ USD của Lamborghini sẽ chia thành 3 giai đoạn.

img

Lamborghini sẽ đầu tư mạnh vào xe điện để bắt kịp xu hướng tương lai

Nhà sản xuất ô tô của Italy Lamborghini nổi tiếng với những mẫu siêu xe tầm cỡ thế giới sẽ ra mắt xe sang chạy hoàn toàn bằng điện vào những năm cuối của thập kỷ này. Đây là thông báo vừa được công ty Italy công bố giữa tuần này, theo CNBC.

Cụ thể, kế hoạch của Lamborghini sẽ chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu (2021 - 2022) hãng vẫn tập trung vào 2 mẫu động cơ đốt trong mới chuẩn bị ra mắt trong năm nay là V12.

Giai đoạn 2, hãng bắt đầu chuyển đổi sang xe lai điện (hybrid), ra mắt xe hybrid đầu tiên trong giai đoạn 2023 - 2024.

Trong 4 năm đó, hãng tuyên bố sẽ đầu tư ở mức “chưa từng có tiền lệ” với ngân sách dự kiến 1,83 tỷ USD trong vòng 4 năm, đánh dấu mức cao nhất trong lịch sử hãng xe Italy. Bước sang năm 2025, hãng siêu xe sẽ ra mắt phương tiện đầu tiên chạy hoàn toàn bằng điện.

Lamborghini khẳng định sẽ ứng dụng thêm một số vật liệu sợi carbon nhẹ để giảm trọng lượng xe trong quá trình chuyển đổi sang điện hóa. Mục tiêu của công ty trong giai đoạn này sẽ là giúp giảm phát thải khoảng 50% khí CO2 tính đến đầu năm 2025.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.