Bình luận

Lần đầu của tuyển Việt Nam và lời cảnh báo từ thầy Park

28/05/2022, 06:30

Không phải bỗng dưng HLV Park Hang-seo gạch tên toàn bộ tiền vệ HAGL trong lần hội quân lần này.

Trong danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với Afghanistan vào ngày 1/6, HLV Park Hang-seo đã gây bất ngờ khi loại toàn bộ tiền vệ HAGL.

img

Tuấn Anh không được triệu tập lên tuyển Việt Nam lần này

Tuấn Anh, Xuân Trường và Minh Vương đều vắng mặt dù không dính bất kỳ chấn thương nào.

Thay vào đó, ông Park đã gọi một số cái tên mới như Châu Ngọc Quang, Trần Đình Khương, Thái Quý.

Có ý kiến cho rằng ông Park muốn thử nghiệm nhân sự nên không triệu tập bộ ba tiền vệ đội bóng phố Núi.

Tuy vậy, giả thiết này thiếu hợp lý bởi Hùng Dũng, Quang Hải, Hoàng Đức vẫn có mặt trên tuyển.

Nếu có một sự thử nghiệm nào đó thì chắc chắn là sự pha trộn giữa ba ngôi sao này và nhóm cầu thủ mới.

Điều này cũng đồng nghĩa, quân bầu Đức không còn nhận được sự tin tưởng.

Thực tế, ở những trận cuối vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, Tuấn Anh, Xuân Trường có cơ hội ra sân nhưng đều chơi thất vọng.

Mình Vương thì chưa bao giờ là sự lựa chọn tối ưu của ông Park.

Cộng thêm việc Hoàng Đức và Hùng Dũng đang chơi ngày một ăn ý và xuất sắc, vị trí của những cầu thủ HAGL ở hàng tiền vệ tuyển Việt Nam càng trở nên mong manh.

Điểm yếu của Xuân Trường, Tuấn Anh hay Minh Vương là khả năng va đập hạn chế.

Nếu để Xuân Trường hay Tuấn Anh vào sân, vị trí còn lại ở trung tâm hàng tiền vệ sẽ phải cáng đáng thêm nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự.

Đây rõ ràng là điều ông Park không hề mong muốn trong tính toán chiến thuật và lần đầu sau nhiều năm, HAGL không có cái tên nào ở hàng tiền vệ tuyển Việt Nam.

Đương nhiên, một trận giao hữu chưa thể khẳng định điều gì nhưng chí ít nhà cầm quân Hàn Quốc đang đưa ra lời cảnh báo với những “báu vật” của bầu Đức.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.