Thế giới

Lãnh đạo đảng đối lập Nga bị tấn công hóa chất

27/02/2017, 16:05
image

Một kẻ không rõ danh tính đã tấn công lãnh đạo đối lập Nga bằng loại thuốc có màu xanh lá cây.

1162228

Lãnh đạo đảng đối lập Tự do Nhân dân (PARNAS) Mikail Kasyanov, người bị tấn công trong buổi tuần hành.

Lãnh đạo đảng đối lập Tự do Nhân dân (PARNAS) Mikail Kasyanov, người tổ chức cuộc tuần hành tưởng nhớ cựu Phó Thủ tướng Boris Netmsov đã bị tấn công ở Moscow vào ngày 26/2 vừa qua, theo TASS.

Ông Mikail Kasyanov đã bị một kẻ không rõ danh tính lao tới và hắt vào mặt một loại thuốc có màu xanh lá cây.

Cảnh sát Moscow cho biết khoảng 5.000 người tham gia cuộc tuần hành này và không có sự cố nghiêm trọng nào được ghi nhận trong buổi lễ tưởng nhớ này.

Ông Boris Nemtsov, cựu Phó Thủ tướng dưới thời Tổng thống Boris Yeltsin, đồng Chủ tịch đảng PARNAS, bị bắn chết tại Moscow hôm 27/2/2015.Năm nghi phạm sau đó đã bị bắt giữ do liên quan đến vụ sát hại chính trị gia này.

Trong hai năm 2015 và 2016 vừa qua, phe đối lập đánh dấu ngày mất của ông Nemtsov bằng các cuộc tuần hành với quy mô hàng nghìn người.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.