Xã hội

Lào Cai: 3 người chết và mất tích, 3 người bị thương do mưa lũ

19/08/2020, 11:20

Mưa lớn kéo dài ở Lào Cai gây sạt lở đất khiến 3 người chết và mất tích, 3 người bị thương cùng nhiều tài sản của người dân hư hỏng.

img
Hiện trường xảy ra vụ nước lũ cuốn trôi tại thôn Can Hồ B, xã Ngũ Chỉ Sơn, TX Sa Pa

Mưa lớn liên tục trong nhiều ngày gần đây trên địa bàn tỉnh Lào Cai làm 1 người chết, 2 người mất tích và 3 người bị thương. Ngoài ra, nhiều tuyến đường bị sạt lở gây ách tắc giao thông, 40 ngôi nhà bị hư hỏng, 35 ha lúa và hoa màu thiệt hại, thiệt hại hơn 5 tỷ đồng.

Cụ thể, vào khoảng 03h30 ngày 19/8, mưa lớn kéo dài gây sạt lở đất ta luy dương với khối lượng lớn làm sập đổ, vùi lấp nhà và tài sản của ông Phàn Quẩy Vầy tại thôn Tả Trung Hồ, xã Bản Hồ, TX Sa Pa.

Vụ sạt lở khiến anh Phàn Quẩy Vầy (SN 1993, dân tộc Dao) tử vong tại chỗ. Vợ anh Vầy là chị Chảo Thị Mẩy (SN 1993 và 2 người con là Phàn Tả Mẩy (SN 2010); Phàn Lở Mẩy (SN 2014) bị thương.

img
Sạt lở đất khiến nhà dân bị vùi lấp

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND TX Sa Pa huy động lực lượng giúp hộ dân bị thiệt hại, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, lo hậu sự cho người tử vong, đưa người bị thương đi cấp cứu.

Còn tại xã Bản Khoảng, TX Sa Pa, nước lũ cũng khiến 1 người bị nước lũ cuốn trôi. Nạn nhân là anh Tẩn Tần Dảo, thôn Can Hồ B, xã Ngũ Chỉ Sơn, TX Sa Pa. Thị xã Sa Pa đang huy động lực lượng chức năng để tìm kiếm nạn nhân bị mất tích.

img
img
Hiện trường sạt lở đất khiến 1 người chết và 3 người bị thương ở xã Bản Hồ, thị xã Sa Pa

1 trường hợp mất tích khác xảy ra tại xã Nậm Xé, huyện Văn Bàn, nạn nhân là anh Nguyễn Văn Khâm, SN 1981, người làm công cho hộ nuôi cá Tầm ở đây.

Từ đêm 18/8 đến rạng sáng 19/8, trên địa bàn tỉnh Lào Cai tiếp tục có mưa vừa, mưa to và gây sạt lở nhiều nơi. Thống kê mới nhất của cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh cho biết, đã có 40 ngôi nhà, 3 trường học và 3 công trình thủy lợi hư hỏng, hơn 35 ha lúa ngập úng; 2 cột điện bị gãy đổ...

img
Đường sạt lở tại xã Tả Van, thị xã Sa Pa.
img
Nước lũ tràn vào nhà dân

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực bị nước lũ trên sông suối làm ngập úng, đất đá tại các đồi núi, taluy sạt lở gây hư hỏng, ách tắc cục bộ nhiều tuyến đường, đặc biệt, trên các tuyến quốc lộ 4D, quốc lộ 279 và các tuyến tỉnh lộ trên địa bàn.

Sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương huy động người và máy móc khắc phục hậu quả thiên tai, giải phóng các điểm sạt lở. Tuy nhiên, do số điểm sạt nhiều và đặc thù địa hình vùng cao, trời vẫn còn mưa nên công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.