Du lịch

Lễ hội trái cây Nam Bộ 2023 đón 25.000 lượt khách trong ngày 1/6

01/06/2023, 15:59

Lễ hội trái cây Nam Bộ 2023 kéo dài suốt 3 tháng hè với nhiều hoạt động khởi động hè thu hút khoảng 25.000 lượt khách tham quan trong ngày 1/6.

Sáng 1/6, tại Khu du lịch Suối Tiên, TP Thủ Đức diễn ra Lễ hội trái cây Nam Bộ 2023 với nhiều hoạt động khởi động hè thu hút đông đảo người dân, khách tham quan.

Lễ hội là sự kiện văn hóa, du lịch thường niên nhằm giới thiệu đến du khách nét đặc sắc, phong phú, đa dạng các chủng loại trái cây vùng, miền trong cả nước. Đồng thời, tôn vinh những thành quả lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, góp phần gìn giữ bộ môn nghệ thuật tạo hình bằng trái cây độc đáo và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

Tại đây, du khách được thưởng thức vị ngon của các loại trái cây đầu mùa ở các vùng miền trên cả nước như măng cụt, xoài cát Hòa Lộc, bưởi da xanh, mít Thái, bơ, sầu riêng…

img

Các nghệ nhân chăm chút những trái cây quý hiếm trong lễ hội trái cây

Điểm nhấn của lễ hội năm nay chính là ra mắt bộ sưu tập trái cây cao cấp, độc lạ, quý hiếm, có nguồn gốc xuất xứ từ các nước trên thế giới được trồng tại nông trại Suoi Tien Farm, ứng dụng hệ thống trồng trong nhà màng theo phương pháp hữu cơ và hệ thống tưới công nghệ cao của Israel; ứng dụng công nghệ kỹ thuật cao Nhật Bản cho ra đời sản phẩm tươi ngon sạch, an toàn theo tiêu chuẩn VietGap.

Lễ hội trái cây Nam bộ năm nay có sự tham gia của Hội Hữu nghị Việt Nam với các quốc gia: Việt Nam-ASEAN, Việt Nam-Ấn Độ, Việt Nam-Indonesia, Việt Nam-Campuchia... Cùng những chương trình nghệ thuật đặc sắc thể hiện tình giao lưu hữu nghị giữa các nước.

Nhiều hoạt động nhằm mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị về văn hóa ẩm thực Việt Nam nói chung và trái cây nói riêng như, chợ trái cây đặc sản, bộ sưu tập trái cây khổng lồ, hội thi trái ngon an toàn Nam bộ, hội thi nghệ thuật tạo hình bằng trái cây.

img

Nhiều gia đình đã tranh thủ đưa con tham gia lễ hội trái cây nhân dịp Tết thiếu nhi 1/6.

Ngay từ sớm, lễ hội đã đón khá nhiều trẻ em đi cùng phụ huynh tới vui chơi, thưởng thức trái cây. Đại diện ban tổ chức cho biết, nhân ngày 1/6 Tết thiếu nhi, Suối Tiên miễn vé vào cổng cho trẻ em cao dưới 1,4m đi cùng phụ huynh. Từ ngày 2/6 đến 31/8, giảm 50% vé cổng cho học sinh giỏi, xuất sắc có giấy khen trong năm học 2022 - 2023.

Theo Ban tổ chức, trong ngày 1/6, công viên Suối Tiên đã đón khoảng 25.000 lượt khách đến vui chơi tham quan Lễ hội trái cây Nam Bộ 2023.

Lê hội trái cây Nam Bộ sẽ kéo dài đến hết tháng 8. Bên cạnh chủ đề truyền thống, năm nay hội thi mở rộng thêm nhiều chủ đề với mục đích khuyến khích các nghệ nhân lan tỏa giá trị của du lịch xanh, nông nghiệp công nghệ cao, sự phát triển của TP.HCM.

Đây cũng là dịp để tôn vinh những thành quả lao động trong lĩnh vực nông nghiệp của nhà nông. Ngoài ra, góp phần gìn giữ bộ môn nghệ thuật tạo hình bằng trái cây độc đáo và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

Một số hình ảnh người dân vui chơi, tham quan tại lễ hội trái cây:

img

Em bé được bà đưa đi chơi lễ hội trái cây, thích thú khi chụp hình với cô tiên trái cây

img

Diễu hành lễ hội trái cây Nam Bộ 2023.

img

Từ ngày 26 đến 31/8, Suối Tiên giảm 50% vé cổng cho học sinh giỏi, xuất sắc có giấy khen trong năm học 2022 - 2023.img

Mặc dù thời tiết rất nóng, từ sáng sớm, lễ hội thu hút hàng nghìn phụ huynh cùng con em đến vui chơi.

img

Tại hoạt động ẩm thực, các nghệ nhân nổi tiếng của Hiệp hội Siêu đầu bếp thế giới tại Việt Nam biểu diễn chế biến món ăn độc đáo từ trái cây.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.